Những mô hình kinh tế hiệu quả của phụ nữ

Thứ Năm, 28/04/2016 | 09:41

Nhiệm kỳ  2011 - 2016, phong trào phát triển kinh tế trong hội viên, phụ nữ xã Hưng Phú (huyện Phước Long) diễn ra sôi nổi. Theo đó, nhiều mô hình mua bán, sản xuất hiệu quả, giúp chị em ổn định cuộc sống.

Mô hình trồng năn của chị Nguyễn Thu Đông. Ảnh: H.L

Điển hình là mô hình trồng năn của chị Nguyễn Thu Đông (ấp Mỹ Tường I, xã Hưng Phú) cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Theo chị Đông, trồng năn ít tốn công chăm sóc, năn cho năng suất cao, đầu ra ổn định. Với diện tích gần 1ha, trung bình mỗi ngày chị thu hoạch hơn 200kg.

Chị Đông cho biết: “Gia đình tôi trồng năn được 2 năm, chủ yếu là năn đỏ và năn hồng. Năn đỏ từ thời điểm trồng đến thu hoạch khoảng 30 ngày, còn năn hồng là 40 ngày, một lần trồng có thể thu hoạch từ 5 - 6 tháng. Hiện nay, mỗi tháng, sau khi trừ chi phí sản xuất, thuê nhân công, tôi còn lãi hơn 15 triệu đồng. Nhờ trồng năn mà gia đình tôi khá lên”.

Ngoài mô hình trồng năn, nhiều mô hình kinh tế khác cũng giúp gia đình hội viên, phụ nữ ổn định cuộc sống như: trồng bồ ngót, trồng màu, nuôi heo…

Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, thời gian qua, ngoài việc tạo điều kiện về vốn, Hội LHPN xã Hưng Phú còn phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên và quần chúng phụ nữ. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để chị em chia sẻ cách làm ăn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời tuyên truyền hội viên thực hiện tốt phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gắn với mô hình "5 không - 3 sạch".

Có thể nói, phong trào thi đua phát triển kinh tế trong hội viên, phụ nữ xã Hưng Phú đã cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần cho nhiều chị em. Và phong trào này đang được duy trì, đẩy mạnh.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.