Chợ khóm 3, phường Hộ Phòng: Điểm tựa cho người nghèo

Thứ Sáu, 29/04/2016 | 17:09

Khóm 3 (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) có 274 hộ dân, trong đó có 17 hộ nghèo và 26 hộ cận nghèo. Giao thông cách trở, người dân phải qua lại bằng đò ngang, chưa có điểm chợ để tập trung mua bán... Chợ khóm 3 được xây dựng vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua bán của người dân, vừa kích thích sự phát triển giao thương và góp phần xóa đói giảm nghèo.

Hoạt động mua bán ở chợ khóm 3 (phường Hộ Phòng). Ảnh: K.K

Ý tưởng thành lập một cái chợ ưu tiên cho hộ nghèo, người không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định vào kinh doanh mua bán đã nhận được sự ủng hộ nhất quán cao độ của tập thể phường và được sự thống nhất của UBND TX. Giá Rai. Sẵn có quỹ đất là điểm Trường tiểu học Hộ Phòng C cũ không sử dụng, UBND phường Hộ Phòng đã xin được sử dụng nâng cấp, cải tạo lại để thành lập chợ khóm 3. Đồng chí Trương Thành - Phó Chủ tịch UBND phường Hộ Phòng, cho biết việc thành lập chợ đáp ứng được những điều kiện cần thiết là tạo điều kiện cho bà con nghèo trên địa bàn khóm 3 có chỗ kinh doanh mua bán nhằm phát triển kinh tế gia đình; tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm của bà con trong khóm và bà con các xã lân cận; hạn chế sự bất tiện cho bà con khi phải sang sông lụy đò.

Sau khi xây dựng chợ, UBND phường đã chỉ đạo Ban dân chính khóm 3 phát động các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đăng ký tham gia mua bán. Qua phát động có 26 hộ đăng ký, tuy nhiên bước đầu phường chỉ xem xét cho các hộ nằm trong tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo được mua bán và mọi chi phí phát sinh trong chợ đều được miễn phí hoàn toàn.

Hiện một số tiểu thương mua bán các mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày, thực phẩm, rau quả, trái cây, gia cầm… đã đi vào hoạt động. Ông Trịnh Văn Út (thuộc diện hộ nghèo) kinh doanh trứng gia cầm tại chợ khóm 3 cho biết: "Trước đây khi chưa có chợ, mỗi ngày vợ chồng tôi phải vận chuyển trứng đi bán rong rất vất vả mà lượng hàng bán ra cũng không nhiều. Giờ được bố trí chỗ nơi mua bán sạch sẽ, lượng khách lại ổn định nên gia đình tôi rất phấn khởi".

Phường Hộ Phòng đang tiếp tục quan tâm theo dõi quá trình kinh doanh mua bán của các hộ; vận động, động viên các hộ nghèo, cận nghèo còn lại của khóm tiếp tục đăng ký tham gia mua bán. Bên cạnh đó, phường chỉ đạo Ban quản lý chợ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động giao thương, buôn bán tại chợ, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tiểu thương vào kinh doanh tại chợ. Đồng thời vận động, tuyên truyền bà con nhân dân khóm 3 ủng hộ các hộ mua bán tại địa bàn mình; quan tâm mua sắm tiêu dùng hàng ngày tại chợ khóm 3 để tăng sức mua, sức bán...

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.