Những thước phim mừng ngày non sông thống nhất

Thứ Sáu, 29/04/2016 | 17:35

Chào mừng 41 năm Ngày miền Nam hoàn giải phóng, thống nhất đất nước, nhiều hoạt động nghệ thuật đã góp phần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong lòng người dân Bạc Liêu. Trong đó, chương trình chiếu phim lưu động đã mang đến khán giả những thước phim hào hùng, tái hiện chiến công vang dội của toàn Đảng, toàn quân và dân Việt Nam trong những ngày 30/4 lịch sử.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng chiếu phim phục vụ sinh viên Trường đại học Bạc Liêu nhân dịp 30/4. Ảnh: H.T

8 suất phim tư liệu được Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trình chiếu tại các trường học, xã vùng sâu - vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trong tỉnh đã góp phần tái hiện lịch sử, giáo dục truyền thống các mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. “Cánh rừng không yên ả”, “Trên đỉnh núi phía Tây”, “30/4 - ngày thống nhất”, “Khi người ta còn trẻ” là những bộ phim được sản xuất bởi những nhà sản xuất nổi tiếng, giàu kinh nghiệm về phim lịch sử như: Điện ảnh Quân đội nhân dân, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm sản xuất phim Dân tộc - Miền núi và Biển đảo… Chính vì vậy, các bộ phim được khán giả đánh giá cao về chất lượng nội dung và nghệ thuật. Điển hình như bộ phim “30/4 - ngày thống nhất” cuốn hút khán giả xuyên suốt từ những hình ảnh đầu tiên đến phút cuối cùng. Mở đầu bộ phim là thời kỳ đất nước những ngày vượt qua gian khó trước những âm mưu, chính sách đàn áp, chia rẽ dân tộc của kẻ thù. Nhiều đoạn phim tập trung thể hiện sự dìu dắt, lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, tinh thần đoàn kết của quân và dân ta để làm nên cuộc tổng tấn công giải phóng miền Nam vang dội. Khép lại bộ phim, hình ảnh lá cờ chiến thắng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập đã mang đến cảm xúc vỡ òa cho người xem khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Hay bộ phim “Khi người ta còn trẻ” cũng hấp dẫn người xem khi khắc họa được ước mơ, hoài bão lớn của những thanh niên Việt Nam. Mặc dù, việc làm của mỗi người khác nhau nhưng ở họ lại có chung khát vọng cống hiến vì lý tưởng của dân, do dân và vì dân. Đó là chàng thanh niên, nhà yêu nước 21 tuổi - Nguyễn Ái Quốc đã đánh đổi thời trai trẻ của mình ra đi tìm lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc Việt. Hay bác sĩ, đại biểu Quốc hội trẻ tỉnh Lạng Sơn  - Chu Đức Quang luôn phát huy hết vai trò, trách nhiệm của một lương y, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào dân tộc Nùng…

Bạn Văn Liêm, sinh viên Trường đại học Bạc Liêu, chia sẻ: “Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, song những thước phim tư liệu luôn nhắc nhớ thế trẻ về lịch sử hào hùng của đất nước. Để từ đó, chúng mình biết ơn sâu sắc hơn những anh hùng đã đổ máu xương vì nền độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng thời, giúp thanh niên nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm để tiếp nối trọng trách xây dựng quê hương”.

HỮU THỌ

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.