Giải phóng Bạc Liêu 30/4/1975 - niềm tự hào về quá khứ và trách nhiệm hôm nay

Thứ Sáu, 29/04/2016 | 15:05

Cách đây 41 năm, ngày 30/4/1975, với sự mưu trí, lòng quả cảm, khôn khéo, kiên cường và sự khoan dung, độ lượng, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã tiếp tục tạo nên sự kỳ diệu của lịch sử, hai lần giành chính quyền về tay nhân dân (23/8/1945 và 30/4/1975) không đổ máu. Thể hiện bản chất đạo đức, văn minh, tinh thần đại đoàn kết, tình yêu thương con người của Đảng ta, dân tộc ta. Với thắng lợi này, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã góp phần quan trọng cùng nhân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và đã ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Điện gió - công trình trọng điểm của Bạc Liêu. Ảnh: Khánh Văn

Trên chặng đường 41 năm qua, trong đó có 30 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế Bạc Liêu không ngừng phát triển, diện mạo ngày càng khởi sắc, sau gần 20 năm từ ngày tỉnh Bạc Liêu được tái lập đến nay, hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội đều có sự phát triển vượt bậc. Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ không ngừng phát triển; các đối tượng chính sách và hộ nghèo được chăm lo ngày một tốt hơn, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên; niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng được củng cố.

Từ nguồn vốn của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, Bạc Liêu đã đầu tư xây dựng hàng loạt các công trình phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh có ý nghĩa; chỉ tính riêng giai đoạn 2011 - 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,1%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 43,67 triệu đồng; toàn tỉnh có 39/50 xã có đường xe ô tô đến trung tâm xã; 98% số hộ sử dụng điện; 68% số hộ được sử dụng nước sạch; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 10 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 188.686/195.294 gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,5%; 511/518 khóm - ấp văn hóa, chiếm 98,64%... Bộ mặt từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới, số hộ nghèo giảm nhanh, sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp; phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đông đảo cán bộ, nhân dân tích cực tham gia. An ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tích cực góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Có thể nói, những thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong 41 năm qua đã góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước. Đó cũng là cơ sở, là tiền đề mở ra nhiều triển vọng tươi sáng để chúng ta triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, viết tiếp trang sử mới của Đảng bộ tỉnh nhà trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

LÂM HỒ SỸ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.