Tin tức

Hội nghị trực tuyến chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”

Thứ Sáu, 29/04/2016 | 17:45

(BL-TQ) Ngày 29/4/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các doanh nghiệp và đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp của gần 20 quốc gia trên thế giới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: T.Q

Tại điểm cầu Bạc Liêu, dự hội nghị có các đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại hội nghị lần này là: Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế đất nước. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân trong sự phát triển của nền kinh tế của đất nước, nhất là tạo sự tăng trưởng GDP và giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu dần vào nền kinh tế quốc tế. Tuy vậy, thực tế thời gian qua các doanh nghiệp vẫn còn nhiều rào cản trong sự phát triển, trong đó có phần do cơ chế và hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực từ bộ máy Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ cũng cam kết sẽ lắng nghe, xử lý các kiến nghị, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể là Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, thành viên Chính phủ khẩn trương, nhanh chóng đề ra các giải pháp xây dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trình bày tổng hợp về thực trạng chung của các doanh nghiệp Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2015, cả nước có 513.000 doanh nghiệp còn hoạt động, gần 428.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể. Chỉ tính trong năm 2015, có hơn 80.000 doanh nghiệp giải thể. Riêng trong quý 1/2016 tiếp tục có gần 23.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và các Hiệp hội doanh nghiệp các nước đã nêu lên những kiến nghị như: Vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan; Vấn đề vốn, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giao thông vận tải, phí và lệ phí, đất đai, giải phóng mặt bằng. Các doanh nghiệp cũng đề nghị Chính phủ cần thực hiện quyết liệt hơn trong việc cắt giảm các điều kiện, thủ tục kinh doanh bất hợp lý, nhằm giảm gánh nặng tăng chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp, đồng thời giảm thanh tra, kiểm tra riêng lẻ, liên tục gây sách nhiễu, phiền hà doanh nghiệp. Đề nghị phải xem doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chứ không phải là đối tượng quản lý, từ đó các doanh nghiệp cho rằng Chính phủ cần tập trung xử lý nghiêm khắc các cán bộ, công chức lợi dụng các kẽ hở của chính sách để thực hiện các hành vi tiêu cực đối với doanh nghiệp.

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận tất cả các kiến nghị từ phía doanh nghiệp, đồng thời cho biết sau hội nghị này, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sẽ tiến hành họp bàn để giải quyết ngay những vấn đề nói trên, đồng thời sẽ sớm ban hành một nghị quyết về tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp trong tháng 5/2016.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.