Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Nước mặn xâm nhập vùng ngọt hóa: Nông dân cần tuân thủ lịch xuống giống lúa hè thu
Nông dân xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) bơm nước cứu lúa hè thu sớm. Ảnh: M.Đ
Những ngày qua, nước mặn tiếp tục xâm nhập sâu vào khu vực nội đồng vùng chuyên sản xuất lúa của các huyện trong tỉnh. Độ mặn đo được trong mấy ngày qua tại các điểm dọc theo tuyến kênh Cầu Sập - Ninh Quới dao động từ 0,8 - 2,7%o. Điều đáng lo ngại là nước mặn xâm nhập trong khi nông dân chuẩn bị bước vào vụ lúa hè thu.
MẶN XÂM NHẬP SÂU VÀO NỘI ĐỒNG
Trước đây, khối nước mặn này đã tồn tại trên tuyến kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp trong một khoảng thời gian khá dài. Khi triều biển Tây dâng cao cộng với nguồn nước ngọt đổ về ít nên nước mặn xâm lấn đến TX. Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng). Sau đó nước mặn theo các tuyến kênh trục của huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) xâm nhập trở lại vùng ngọt hóa của Bạc Liêu.
Ông Nguyễn Kỳ Phong, Trưởng Trạm thủy nông huyện Hồng Dân, cho biết: “Khối nước mặn này tồn tại trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn từ Ninh Quới - TX. Ngã Năm nhiều ngày qua. Đến ngày 8/4/2016, nó bắt đầu xâm nhập qua TX. Ngã Năm thông qua các tuyến kênh Ngã Năm - Phú Lộc, kênh 90, Cai Nhâm, sau đó lấn dần về hướng Bạc Liêu. Đến ngày 21/4 thì đến địa phận Bạc Liêu”.
Hiện độ mặn đo tại cầu vượt Quản Lộ - Phụng Hiệp là 2,2%o, cao nhất 2,7%o là tại điểm HP11 (thuộc xã Hưng Phú, huyện Phước Long). Như vậy, trên tuyến này nước mặn đã xâm nhập trên 10km.
Tuyến sông Ninh Quới - Cầu Sập có một con đập ngăn mặn tại ngã tư Ninh Quới. Những năm trước đây, nước mặn hiếm khi vượt lên khỏi khu vực này, nhưng năm nay, nước mặn không những đã tràn lên đến khu vực TX. Ngã Năm mà còn vòng theo các tuyến kênh trục (nơi không có cống ngăn mặn) xâm nhập vào các kênh nội đồng Bạc Liêu.
CẦN TUÂN THỦ LỊCH XUỐNG GIỐNG LÚA HÈ THU
Theo Phòng NN&PTN huyện Phước Long, ngày 26/4/2016, nước mặn đã vượt qua tuyến kênh Vĩnh Mỹ - Phước Long để vào kênh Vĩnh Phong - Phước Long - Giá Rai, hệ thống kênh nước ngọt lớn nhất của Bạc Liêu. Độ mặn đo được tại khu vực gần đập Phước Long vào chiều 26/4 là 2,7%o; tại Trưởng Tòa (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) là 1,2%o. Rất may là khi nước mặn xâm nhập đến đây thì bà con đã thu hoạch dứt điểm diện tích lúa đông xuân. Tuy nhiên, hơn 100ha hoa màu, trong đó có hơn 80ha rau cần nước sử dụng nguồn nước tưới từ các kênh sẽ bị ảnh hưởng bởi nước mặn.
Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phước Long, cho rằng: “Vào thời điểm này, nông dân không nên lấy nước dưới kênh tưới cho hoa màu (bởi độ mặn trên 2%o). Ngoài ra, sau khi thu hoạch lúa đông xuân, nông dân thường cho những người nuôi vịt chạy đồng. Để vịt ăn đồng thì người nuôi vịt phải bơm nước lên ruộng. Trong khi nước mặn xâm nhập, việc làm này sẽ làm đất bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến sản xuất lúa các vụ sau”.
Huyện Phước Long đang tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không bơm nước ở các tuyến kênh lên ruộng để xuống giống hè thu. Tuy nhiên mặc dù chính quyền địa phương đã khuyến cáo nông dân không xuống giống lúa hè thu sớm, nhưng một số hộ tại khu vực tam giác Ninh Quới vẫn bất chấp, xuống giống khoảng 181ha. Và hiện nay, họ đang cố gắng bơm nước vào ruộng để cứu số lúa trên.
Trước tình hình trên, ngành Nông nghiệp tỉnh yêu cầu nông dân không xuống giống lúa hè thu khi chưa có thông báo của ngành chức năng. Đồng thời tuyệt đối không lấy nước trên kênh vào ruộng. Bởi, nếu lấy nước lên thì ruộng sẽ bị nhiễm mặn, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất vụ lúa hè thu.
MINH ĐẠT
- Chuyển hồ sơ, đề nghị điều tra sai phạm Dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC
- 19 năm tù cho chủ hụi lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
- Lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT