Tuổi trẻ Bạc Liêu: Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 12/05/2016 | 08:27

Phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong các hoạt động, thanh niên Bạc Liêu đã và đang tích cực góp sức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Với nhiều công trình, phần việc được phát động và thực hiện đạt kết quả khả quan đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

ĐV-TN TP. Bạc Liêu tham gia xây dựng nông thôn mới bằng Chương trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: C.K

Xác định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc XDNTM, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể triển khai tới 100% cơ sở Đoàn trực thuộc. Bằng nhiều hình thức: họp tổ - nhóm, gặp gỡ trực tiếp từng thành viên trong hộ gia đình, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, các buổi sinh hoạt chi đoàn… đã tổ chức được gần 10.000 cuộc, thu hút trên 300.000 lượt đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) và nhân dân tham gia. Từ đó, giúp ĐV-TN và người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình; vận động người dân tình nguyện hiến đất và góp ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới; tham gia cải tạo và mở rộng đường giao thông nông thôn, giải phóng mặt bằng trên địa bàn…

Nhằm huy động sức trẻ đóng góp có hiệu quả vào chương trình XDNTM tại địa phương, Tỉnh đoàn đã vận động tặng 11 căn nhà tình bạn, nhà nhân ái; sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng cầu giao thông nông thôn, sửa chữa trường học, thực hiện công trình “Tuyến đường xanh”, lắp đặt thùng rác công cộng… với tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn như phát quang bụi rậm, xây dựng, sửa chữa lộ nông thôn trên 200km; xóa 300 cầu tiêu trên sông; tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và hố xử lý rác tại gia đình với hơn 12.824 hố rác hợp vệ sinh; trồng và cắt tỉa gần 40.000 cây xanh, hàng rào dâm bụt tạo vẻ mỹ quan và tầm nhìn giao thông thông thoáng. Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương, ngành Nông nghiệp, ngành TN-MT tổ chức mở 128 lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên về lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, có 6.400 ĐV-TN tham gia.

Song song với đó, các cấp bộ Đoàn còn chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, quỹ quốc gia giải quyết việc làm và các ngân hàng thương mại hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ, đội, nhóm trợ vốn giúp nhau lập nghiệp trong thanh niên với việc thành lập và duy trì hiệu quả 15 tổ hợp tác thanh niên, 40 tổ tiết kiệm và vay vốn thanh niên, 128 mô hình thanh niên phát triển kinh tế đạt hiệu quả như: nuôi cá sấu, cá bống tượng, nuôi dê, trồng lúa chất lượng cao… Đặc biệt, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) tham mưu xây dựng mô hình máy gặt đập liên hợp tại Hợp tác xã Đông Bình, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại Hợp tác xã 19/5 và cánh đồng mẫu lúa chất lượng cao tại ấp Vĩnh Đông (xã Vĩnh Thanh) với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Từ những mô hình trên đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế phù hợp với từng địa phương, giúp giải quyết việc làm và phát triển kinh tế nông thôn.

Cùng với đó là các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn gắn với việc vận động ĐV-TN tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; vận động thanh niên đi đầu trong bài trừ hủ tục lạc hậu, gương mẫu thực hiện quy ước của cộng đồng, các cơ sở Đoàn duy trì và phát triển  nhiều câu lạc bộ: gia đình trẻ, tiền hôn nhân, kỹ năng xã hội... Đến nay, toàn tỉnh có hơn 70 câu lạc bộ ở nông thôn, thu hút hơn 1.450 ĐV-TN tham gia. Các cấp bộ Đoàn còn đẩy mạnh vận động ĐV-TN và nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư, khóm/ấp không có tội phạm và các tệ nạn xã hội. Vận động ĐV-TN tham gia vào các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, dân phòng… thu hút trên 1.000 lượt ĐV-TN tham gia. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đều có câu lạc bộ phòng chống tội phạm, mỗi câu lạc bộ có từ 25 - 30 thành viên.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay XDNTM” đã khơi dậy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương Bạc Liêu giàu đẹp và văn minh. Trong thời gian tới, để việc thực hiện cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về XDNTM; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng… ở nông thôn; củng cố và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn nhằm cùng với tỉnh nhà nhanh chóng về đích trong chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

Trang Anh Thư

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.