Lực lượng vũ trang tỉnh dâng quà sinh nhật Bác

Thứ Tư, 18/05/2016 | 08:10

Sinh nhật lần thứ 126 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến. Đây là dịp lực lượng vũ trang tỉnh tổng kết những công trình, phần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác như món quà dâng lên vị Cha già dân tộc trong ngày ý nghĩa này.

Là Chủ tịch Hội phụ nữ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, những năm qua, Đại úy Huỳnh Ngọc Điệp thường trăn trở lựa chọn phần việc, mô hình “làm theo” Bác Hồ như thế nào vừa sức, dễ thực hiện, gắn với công việc hàng ngày của hội viên.

“Ở cơ quan có nhiều giấy báo không sử dụng, phải biến chúng thành vật hữu ích, phục vụ công tác Hội và hội viên”, từ suy nghĩ đó, đồng chí Điệp đề xuất thủ trưởng Phòng Chính trị cho Hội phụ nữ bán số giấy báo này đưa tiền vào quỹ Hội. Đồng thời vận động mỗi cán bộ, hội viên tiết kiệm 1 ly trà đá mỗi ngày để đóng góp quỹ.

Qua thực hiện 2 phần việc trên, Hội phụ nữ đã thu được 20,5 triệu đồng. Số tiền này dùng vào việc mua quà tặng hội viên nghèo vào dịp Tết Nguyên đán; tặng con giống cho thương binh nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng vườn cây, ao cá cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng đồng phục cho trẻ em nghèo hiếu học…

Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) cải tiến nâng cấp đồng bộ xe thiết giáp BTR 152. Ảnh: N.Q

Hoạt động của Hội phụ nữ không chỉ thu hút giới nữ, mà cả cán bộ nam cũng nhiệt tình ủng hộ, tham gia góp vốn xoay vòng; nuôi heo đất tiết kiệm. Nhờ đó số vốn luân phiên lên tới 500 triệu đồng/năm. Đến nay, đã có 32 lượt hội viên được nhận vốn, góp phần cải thiện cuộc sống, sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng gia đình.

Còn với Đảng ủy, Ban CHQS TX. Giá Rai, phần việc tâm đắc và thực hiện hiệu quả nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ trợ lý. Đảng ủy, Ban CHQS TX. Giá Rai phân công, giao nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bồi dưỡng chặt chẽ đội ngũ cán bộ trợ lý, đi sâu bồi dưỡng những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu. Quá trình bồi dưỡng cán bộ được tiến hành bằng nhiều hình thức, biện pháp như: cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, cán bộ cấp trên bồi dưỡng cán bộ cấp dưới; tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm, tự nghiên cứu tài liệu, văn bản; tổ chức huấn luyện thử, giảng thử, làm mẫu… Ngoài ra, còn mạnh dạn giao việc để từng đồng chí chủ động thực hiện. Cấp ủy, người chỉ huy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cách thức, phương pháp thực hiện.

Trong 5 năm qua, nhiều đơn vị, cơ quan thuộc Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có nhiều cách làm mới thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động tạo nên không khí sôi nổi, tạo nhiều mô hình mới, cách làm hay, có thể kể ra như: xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ nuôi heo đất, nâng cao chất lượng huấn luyện, cải tiến nâng cấp đồng bộ xe thiết giáp BTR 152… Đó là những phần quà ý nghĩa mà lực lượng vũ trang tỉnh nhà dâng lên, báo công với Bác.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.