Tiêu điểm

Cử tri Bạc Liêu: Kỳ vọng vào người có đức có tài

Thứ Hai, 23/05/2016 | 09:21

Ông Huỳnh Văn Cứ (cán bộ hưu trí xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu): Mong đại biểu quan tâm hơn đến công tác phòng chống tham nhũng

Qua theo dõi, tôi rất đồng tình và nhất trí với nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Tuy nhiên, điều mà cử tri chúng tôi mong muốn ở các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sau khi trúng cử cần giữ lời hứa, giữ mối liên hệ với cử tri, có trách nhiệm, tránh tình trạng hứa nhưng không làm; quan tâm, nghiên cứu, có giải pháp khắc phục một số vấn đề mà cử tri quan tâm cũng như những bức xúc của xã hội, đó là: vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục… Trong đó, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng ngành, từng cấp.

Một vấn đề đặc biệt quan trọng mà các ứng cử viên khi trúng cử cần luôn quan tâm là công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Mục sư Nguyễn Tấn Phúc, Hội thánh Tin lành Hộ Phòng - Giá Rai: Kỳ vọng các đại biểu sẽ giữ đúng lời hứa với cử tri

Ngày 22/5 là ngày hội toàn dân, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước ngày bầu cử, các ứng cử viên đã có các cuộc tiếp xúc cử tri đưa ra chương trình hành động của mình. Sự kỳ vọng của mỗi cử tri khi cầm lá phiếu trên tay là cùng hướng về một tương lai xán lạn của đất nước, của dân tộc, đặt niềm tin vào các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Điều ấy có trở thành hiện thực hay không là tùy thuộc vào sự nỗ lực, hết lòng vì dân vì nước như những gì mà các ứng cử viên đã hứa trước dân. Tôi kỳ vọng các đại biểu khi trúng cử sẽ giữ đúng lời hứa với cử tri.

Ông Kim Phôi (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu): Lựa chọn người đại diện tiếng nói của dân

Việc lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là vấn đề rất quan trọng bởi nó quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử. Những ngày qua, tôi đã tìm hiểu cặn kẽ lý lịch và chương trình hành động của các ứng cử viên để có thể lựa chọn ra những người xứng đáng. Với vai trò là cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ chọn các ứng cử viên có đức, có tài và am hiểu nhiều về lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh. Tôi mong rằng, các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp hãy là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Hoa Hoàng Nam (TP. Bạc Liêu): Tin tưởng đại biểu sẽ làm hết khả năng, trách nhiệm của mình

Tiêu chuẩn đầu tiên của tôi khi bầu chọn đại biểu phải là người có sức ảnh hưởng, uy tín trong nhân dân và luôn luôn sâu sát với tình hình thực tế. Bởi chỉ có gần gũi với quần chúng thì đại biểu mới truyền tải được những nguyện vọng mong muốn của nhân dân đến với Quốc hội.

Tôi mong muốn những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có thể làm hết khả năng và trách nhiệm của mình, đề xuất với các cấp, các ngành những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm, trong đó có tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường, hay vấn đề giúp thanh niên lập thân lập nghiệp, đặc biệt là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn…

Lâm Hiền Nhân (DNTN Văn Hiền, phường 3, TP. Bạc Liêu): Lắng nghe và quan tâm hơn nữa đến cộng đồng doanh nghiệp

Là một doanh nhân, điều đầu tiên tôi mong muốn là ngày càng có nhiều người ứng cử và trúng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp là doanh nhân, hoặc có chuyên môn về lĩnh vực kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh. Bởi chính họ sẽ là những người am hiểu sâu về những vấn đề doanh nghiệp thật sự cần và những vấn đề liên quan tới hội nhập kinh tế quốc tế... Từ đó họ sẽ có những hiến kế, đóng góp tích cực làm phong phú thêm cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh tế của Quốc hội, nhất là hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

Tôi cũng mong rằng những đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ tới sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp, tiểu thương để kịp thời kiến nghị với HĐND tỉnh, với Quốc hội các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tôi cũng mong rằng trong các kỳ họp, các đại biểu không chỉ làm công việc báo cáo lại ý kiến trả lời cơ quan chức năng cho cử tri hoặc đại biểu phát biểu ý kiến chung chung, “vô thưởng vô phạt”, phát biểu chiếu lệ “khen nhiều, chê ít” tại nghị trường…

NHÓM PV (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.