Thể thao

Chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha: Barca hoàn thành cú đúp danh hiệu

Thứ Hai, 23/05/2016 | 16:20

Barca đã vượt qua Sevilla với tỷ số 2-0 sau 120 phút đối đầu nghẹt thở trong trận chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng 23/5 để lên ngôi vô địch...

Các cầu thủ Barca ăn mừng chức vô địch. Ảnh: Dailymail

Barca như thường lệ vẫn là đội nhập cuộc chủ động hơn và chơi ép sân. Tuy nhiên, Sevilla cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi với một hàng thủ dày đặc và không ngại va chạm xuất hiện mỗi khi tiền đạo đối phương có bóng.

Cục diện trận đấu thay đổi theo hướng có lợi cho Sevilla khi ở phút 35, Javier Mascherano bên phía Barca phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha kéo áo lộ liễu với Gameiro ngay trước vòng 16m50. Ở tình huống đó, tiền đạo Sevilla có cơ hội ghi bàn khá rõ ràng khi đối mặt với thủ thành Stegen. Có được lợi thế hơn người nhưng Sevilla cũng không thể tạo được nhiều sức ép lên phần sân nhà của Barca.

Phút 57, Luis Suarez được HLV Enrique đưa ra sân do anh bị đau ở bắp đùi sau pha va chạm với một hậu vệ đối phương. Vào thay thế anh là Rafinha. Với việc thi đấu thiếu người và thiếu vắng "Vua phá lưới" La Liga trên hàng công, sức mạnh tấn công của Barca giảm xuống rõ rệt. Bước vào hiệp phụ thứ nhất được 6 phút, khi các cầu thủ Sevilla còn chưa kịp ổn định đội hình thì Jordi Alba lặng lẽ băng xuống và dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Rico sau đường chuyền dọn cỗ của Messi. Tỷ số là 1-0 cho Barca.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Sevilla dường như mất bình tĩnh và liên tục có những pha vào bóng nguy hiểm với các tiền đạo bên phía Barca. Phút 120 ở hiệp phụ thứ 2, thêm 1 thẻ đỏ nữa được rút ra và lần này là dành cho Carrico sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Messi. Với chiến thắng này, Barca đã hoàn thành mục tiêu giành cú đúp danh hiệu quốc nội mùa giải 2015 - 2016 với chức vô địch La Liga và Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

P.B.T (theo QĐNDO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.