Huyện Phước Long: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa mới

Thứ Hai, 23/05/2016 | 17:16

Vào thời điểm này, nông dân trong tỉnh đang chuẩn bị cho vụ mùa mới sau một kỳ nắng nóng, khô hạn kéo dài, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt. Trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, huyện Phước Long đang sẵn sàng cho một vụ mùa phù hợp với các loại cây trồng - vật nuôi.   

Chọn nuôi trồng cây, con dựa vào thời tiết

Vào thời điểm này, cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Phước Long vẫn liên tục đi đo độ mặn trên các tuyến kênh thuộc vùng ngọt của huyện. Những thông báo khẩn về tình hình nguồn nước cứ phát đi liên tục kèm theo giải pháp gửi tới các xã, thị trấn. Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT huyện, mùa khô năm 2016, Phước Long bị ảnh hưởng không đáng kể. Do nguồn nước bị ô nhiễm nên chỉ có một phần diện tích tôm nuôi bị thiệt hại.

Từ thực tế thời tiết, khí hậu và dự báo trong thời gian tới, huyện Phước Long đã có những khuyến cáo kịp thời trong sản xuất. Đó là đề nghị nông dân không nên nóng vội xuống giống vụ hè thu mà phải chờ lịch thời vụ chính thức từ ngành Nông nghiệp tỉnh. Kêu gọi nông dân chờ có đủ lượng nước mưa mới tiến hành xử lý phèn, mặn hoặc ngộ độc hữu cơ, không được bơm nước vào đồng ruộng trong thời điểm này.

Chỉ tiêu được huyện Phước Long đưa ra cho vụ mùa 2016 là sản xuất hơn 12.600ha lúa hè thu, 8.800ha lúa thu đông và 6.000ha lúa trên đất nuôi tôm. Vụ đông xuân 2016 - 2017 là vụ lúa chính nên huyện dành tới 12.644ha cho vụ lúa này với các giống lúa chất lượng cao, ngắn ngày. Về rau màu, năm 2016, Phước Long có hơn 1.000ha rau màu các loại. Trong đó có 160ha đưa màu xuống ruộng thay thế cây lúa và 900ha rau màu trên rẫy. Vụ mùa này, chủ trương của huyện là phát động nông dân cải tạo thêm 20ha đất vườn tạp và nâng cao hiệu quả vườn tạp cho 25ha.

Ở vùng chuyển đổi, năm 2016, huyện sẽ xuống giống hơn 14.000ha tôm nuôi vụ 3, 6.200ha nuôi tôm càng xanh, hơn 5.200ha thả cua, 9.500ha thả cá trên đất nuôi tôm. Đối với vùng ngọt, toàn huyện sẽ có 1.100ha thả nuôi cá trên ruộng lúa và 800ha nuôi cá ao đìa.

Bên cạnh đó, Phước Long phấn đấu chăn nuôi mới 24.500 con gia súc, hơn 300.000 con gia cầm. Tuy nhiên, vào mùa khô, huyện nghiêm cấm việc bơm nước vào đồng ruộng để cho vịt ăn lúa gây ra tình trạng nhiễm mặn đất trồng lúa. Để chủ động cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất, huyện sẽ xây dựng thêm 4 trạm bơm nước. Cùng với đó, nạo vét 8 kênh thủy lợi, tiếp tục vận động nhân dân làm thủy lợi - thủy nông nội đồng.

Ông Lê Phước Hiền, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Phước Long, cho biết: “Mặc dù chỉ tiêu đưa ra cho vụ lúa thu đông, nhưng huyện khuyến cáo nông dân không nên sản xuất vụ lúa này. Bởi, vụ mùa năm nay đã trễ, từ đó kéo theo trễ vụ đông xuân 2016 - 2017, dẫn đến thiếu nước ngọt vào cuối vụ”.

Mô hình trồng màu trên bờ vuông tôm của nông dân huyện Phước Long. Ảnh: P.T.C

Giải pháp sản xuất đối với từng xã, thị trấn

Để đảm bảo cho vụ mùa sản xuất thắng lợi, huyện Phước Long đã chỉ đạo các giải pháp, mô hình cụ thể đối với từng xã, thị trấn.

Với các xã vùng ngọt, ngoài việc đẩy mạnh ký hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa nông dân với các doanh nghiệp, huyện khuyến cáo nông dân sử dụng bộ giống chủ lực đạt chuẩn xuất khẩu như: OM 6976, OM 4218, OM 7347, OM 4900, OM 5451 và AG 103. Các mô hình sản xuất hiệu quả cần nhân rộng là sản xuất lúa chất lượng cao 3 vụ/năm, lúa - màu, chuyên màu, nuôi cá ao đìa, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật hoang dã. Ở một số xã, huyện khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô gia trại, trang trại an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về rau màu, song song với các loại rau màu truyền thống, huyện đề nghị nông dân đẩy mạnh đưa màu xuống ruộng theo mô hình xen canh, luân canh lúa - màu, chuyên màu trên ruộng nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân. Đồng thời các xã, thị trấn cần bố trí sản xuất từ 2 vụ lên 3 vụ đối với mô hình lúa - màu, chuyên màu, nuôi cá ao đìa để phát huy tối đa hiệu quả từ các trạm bơm nước.

Huyện cũng đề nghị các xã, thị trấn chăm sóc tốt tôm nuôi vụ 2 và vụ 3, phát động nông dân trồng màu trên bờ liếp vuông tôm. Khuyến khích nông dân thực hiện mô hình nuôi kết hợp lúa - tôm, tôm càng xanh - lúa, tôm - cua, tôm - cá hoặc tôm - cua - cá (cá đối, cá bống tượng, cua biển); không khuyến khích hình thức nuôi công nghiệp, bán công nghiệp. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân bỏ vốn làm thủy nông hộ, phát động nông dân sử dụng ao lắng, ao vèo, sử dụng các chế phẩm vi sinh, phân vi sinh, bổ sung thức ăn nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả tôm nuôi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, vụ mùa 2016 - 2017, huyện Phước Long tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung (sản xuất theo quy trình VietGAP) gắn với bảo quản, chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.