Công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021: Bầu đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện

Thứ Sáu, 27/05/2016 | 15:46

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công không chỉ từ việc cử tri đi bầu rất đông, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, mà kết quả kiểm phiếu cho thấy ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, huyện đều đạt số lượng cần bầu…

Kiểm phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 2 (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.A

Báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử cho thấy, số ĐBQH được ấn định là 6 đại biểu; số người trúng cử là 6 đại biểu. Những người trúng cử có tỷ lệ cơ cấu thành phần gồm 1 nữ (chiếm tỷ lệ 16,67%), đại biểu dân tộc thiểu số: 1 người (chiếm 16,67%), không có đại biểu trẻ tuổi, người ngoài Đảng, tái cử, tôn giáo và tự ứng cử. Đại biểu cơ quan Đảng 1 người, chuyên trách Quốc hội 2 người, Mặt trận và các tổ chức thành viên: 1 người, Công an: 1 người.

Về trình độ người trúng cử ĐBQH khóa XIV trong tỉnh, có 3 người có trình độ trên đại học, chiếm tỷ lệ 50% và 3 người trình độ đại học. 100% người trúng cử có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, trong số 50 người trúng cử có 12 người là nữ, chiếm 24%; đại biểu là người dân tộc thiểu số: 1 người, chiếm 2%; đại biểu ngoài Đảng: 2 người, chiếm 4%; đại biểu là tôn giáo: 2 người, chiếm 4%; cơ quan Đảng: 15 người, chiếm 30%, chính quyền: 20 người, chiếm 40%; Mặt trận và các tổ chức thành viên: 6 người, chiếm 12%; Quân đội, Công an: 3 người, chiếm 6%. Về trình độ chuyên môn, sau đại học: 11 người, chiếm 22%; đại học: 37 người và dưới đại học: 2 người.

Ở cấp huyện, cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định với 241 người trúng cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố. Có tổng số 58 đại biểu nữ (chiếm 24%), 13 đại biểu dân tộc thiểu số (chiếm 5,39%), 20 đại biểu trẻ tuổi (chiếm 8,3%), đại biểu ngoài Đảng: 12 người (chiếm gần 5%), không có đại biểu tự ứng cử…

Ở cấp xã, tổng số đại biểu trúng cử là 1.850 người, so với số đại biểu được ấn định là 1.853 người thì vẫn còn thiếu 3 người. Trong số 1.850 người trúng cử có 452 đại biểu nữ (chiếm 24,43%), đại biểu người dân tộc thiểu số: 110 người (chiếm gần 6%), đại biểu trẻ tuổi: 700 người (chiếm 37,84%). Ngoài ra, còn 162 đại biểu là người ngoài Đảng, 29 đại biểu tôn giáo, 1 đại biểu tự ứng cử…

Theo Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

Khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH phải được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả bầu cử ĐBQH.

Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND phải được gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND.

Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.