Huyện Hồng Dân: Nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo gương Bác

Thứ Sáu, 27/05/2016 | 15:55

Ở huyện Hồng Dân, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay mang ý nghĩa thực tiễn.

Công an huyện Hồng Dân ra mắt mô hình Tuyến kênh an toàn về an ninh trật tự. Ảnh: T.H

Trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được khí thế sôi nổi. Minh chứng là khá nhiều mô hình, công trình, phần việc do các cơ quan, đơn vị thực hiện đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một trong những mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là mô hình Dân vận khéo của Ban Dân vận Huyện ủy. Thông qua mô hình, Ban Dân vận Huyện ủy đã huy động sức người, sức của giúp nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống với trị giá hàng tỷ đồng.

Là đơn vị đảm trách công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, Công an huyện Hồng Dân đã xây dựng các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trên toàn quốc như: Doanh nghiệp đỡ đầu các tổ chức quần chúng, Tuyến kênh an toàn về an ninh trật tự. Cùng với đó, việc tập hợp nhân dân tham gia vào Tổ dòng tộc tự quản, Cổng rào về an ninh trật tự… cũng góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ở địa phương.

Còn Liên đoàn Lao động huyện đã gắn các mặt công tác với hoạt động thi đua nâng cao đời sống cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; vận động gây quỹ Mái ấm Công đoàn; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu.

Đối với các Hội, đoàn thể, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng phong trào xây nhà đồng đội, hũ gạo đồng đội của Hội Cựu chiến binh; thi đua xây dựng vườn, nhà xanh - sạch - đẹp, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng của Hội Nông dân. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn của huyện đã xây dựng được “thương hiệu” cho mình thông qua phong trào Tuổi trẻ Hồng Dân học tập và làm theo lời Bác; Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thực hiện các mô hình Thanh niên lập thân lập nghiệp, ra quân xây dựng cảnh quan môi trường, hiến máu nhân đạo…

Ngành GD-ĐT huyện thì phát động thực hiện khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn. Theo đó, các trường có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những điển hình trên, còn nhiều mô hình, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng tại các cuộc hội nghị sơ kết, tổng kết trong thời gian qua.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.