Học tập và làm theo gương Bác: Xây dựng ngành Hậu cần chính quy, vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 27/05/2016 | 16:54

Từng cán bộ, đảng viên Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đăng ký phần việc của cá nhân làm theo gương Bác gắn với chức trách được giao. Qua đó, góp phần xây dựng ngành Hậu cần chính quy, vững mạnh toàn diện.

Ngành Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh cấp phát quân nhu cho lực lượng dự bị động viên diễn tập quân sự.  Ảnh: N.Q

Đại úy Nguyễn Văn Thanh, người quản lý bếp ăn Phòng Hậu cần là tấm gương tiêu biểu của ngành Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) làm theo lời Bác Hồ. Ngay khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Thanh tìm cách cải thiện bữa ăn hàng ngày để bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn định lượng, góp phần nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo đơn vị thay đổi cách thức quản lý, phương thức làm việc của bếp ăn. Bản thân đồng chí Thanh không quản ngại giờ nghỉ, ngày nghỉ tìm nguồn hàng, hợp đồng tận gốc để nhập các loại rau, củ, thịt, cá… rẻ và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Trung tá Huỳnh Minh Vũ, Chủ nhiệm Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Phòng Hậu cần thường xuyên chỉ đạo các ngành thực hiện tốt phong trào thi đua Quân y 5 tốt; Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác; Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm… gắn với phong trào thi đua ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Từ đó, đem lại những chuyển biến tích cực, trong đó nổi bật là công tác thực hành tiết kiệm. Ngành vận tải sử dụng xăng dầu hiệu quả, tránh thất thoát, hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị vận chuyển hàng hóa hai chiều, không để xe vận chuyển không tải. Vì vậy, đã tiết kiệm được 15.000 lít xăng dầu.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, Đảng ủy, Ban chủ nhiệm tập trung vào những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ có tính điển hình, tư duy mới, sáng kiến hay, trong đó nổi bật là Bệnh viện Quân dân y tỉnh. Ngoài việc khám chữa bệnh cho quân nhân và nhân dân, Bệnh viện Quân dân y tỉnh còn mở rộng khám và điều trị cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Hàng năm,  Bệnh viện phối hợp Sở Y tế và các nhà tài trợ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trong và ngoài tỉnh. Trung bình hàng năm khám bệnh trên 2.000 lượt người.

Kết quả bước đầu của công tác giáo dục y đức cho thấy đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện xác định được động cơ phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh, điều lệ Quân đội, không có trường hợp bị phê bình, nhắc nhở. Vấn đề y đức trong quá trình giao tiếp với bệnh nhân được phát huy; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh được nhân dân trên địa bàn tin tưởng, thương yêu.

Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Đảng ủy Phòng Hậu cần đăng ký công trình “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật. Bảo đảm tốt đời sống, chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội”. Theo đó, từng cán bộ, đảng viên đăng ký phần việc của cá nhân gắn với chức trách được giao để góp phần xây dựng ngành Hậu cần chính quy, vững mạnh toàn diện.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.