Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Các trường tập trung cho công tác ôn tập “nước rút”

Thứ Sáu, 27/05/2016 | 16:58

Còn khoảng 1 tháng nữa là các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2016. Thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn thành hơn 2/3 khối lượng chương trình ôn tập. Tuy nhiên, không vì thế mà sĩ tử chủ quan trong giai đoạn “nước rút” còn lại, họ đang tranh thủ ôn luyện, hệ thống lại kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi lớn của cuộc đời mình.

Học sinh Trường THPT Điền Hải ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Đ.K.C

Ổn định phong độ ôn tập

Có nhiều kinh nghiệm từ kỳ thi THPT quốc gia 2015 nên hầu hết các trường đều chủ động xây dựng phương án ôn tập riêng trước khi Bộ GD-ĐT công bố phương án thi THPT 2016. Nhờ vậy, khi chưa kết thúc chương trình học kỳ I thì các trường đã phân luồng, thăm dò ý kiến, nguyện vọng của học sinh lớp 12 đối với các môn đăng ký ôn tập. Từ đó, định hướng học sinh đăng ký tổ hợp môn thi phù hợp với năng lực, sở trường và ngành nghề, trường học sẽ đăng ký xét tuyển.

Không chỉ vậy, đối với nhóm học sinh yếu kém, các trường còn xây dựng chế độ ôn tập riêng giúp học sinh hệ thống lại kiến thức; một số thủ thuật giúp chống điểm “liệt”... Bên cạnh đó, có trường còn phân công học sinh khá giỏi kèm cặp các bạn yếu; khuyến khích học sinh tổ chức học nhóm, chia sẻ kinh nghiệm trong ôn tập, giải bài nâng cao. Với nhóm học sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thì ngoài việc ôn tập theo chương trình chung của Bộ GD-ĐT, các đơn vị còn cho các em làm quen, giải các đề thi đại học, cao đẳng được sưu tầm từ 5 năm trở lại đây để các em hiểu, nắm rõ cấu trúc, cũng như những dạng đề thường gặp…

Thầy Nguyễn Chí Hiểu, quyền Hiệu trưởng Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải) cho biết: “Nhờ chủ động ngay từ đầu nên việc ôn tập của trường diễn ra rất suôn sẻ. Học sinh khối 12 rất chuyên cần tham gia ôn luyện và cũng chịu khó phối hợp với giáo viên bộ môn hoàn thành tốt chương trình ôn tập với phương châm “học đến đâu chắc đến đó”. Hy vọng với sự nỗ lực này, thầy và trò trường sẽ gặt hái được “quả ngọt” trong kỳ thi”.

Không riêng gì Trường THPT Điền Hải, mà nhiều đơn vị khác trong toàn tỉnh đang ổn định phong độ trong công tác ôn tập, dồn sức cho giai đoạn nước rút còn lại.

Tự tin tăng tốc

Với phong độ ôn tập ổn định như hiện tại, một số trường đang tranh thủ tăng tốc vào giai đoạn nước rút để học sinh có thời gian nghỉ ngơi trước kỳ thi nhằm đảm bảo điều kiện về sức khỏe, tâm lý.

Kỳ nghỉ hè đến với biết bao điều thú vị đang chờ học trò khám phá, nhưng học trò cuối cấp lại phải gác lại những đam mê, dự định hè để dốc toàn lực cho kỳ thi lớn của cuộc đời. Không còn những hình ảnh nói chuyện huyên náo trong các giờ ôn tập; hay “cúp cua” tụm năm, tụm ba ở căn-tin, quán cà phê mà giờ đây những gương mặt tuổi 18 đầy hoài bão đang cùng giáo viên của họ nghiêm túc hoàn thành chương trình ôn tập. Lắng nghe những kinh nghiệm, bí quyết của giáo viên để có cách ôn tập nhanh, khắc sâu kiến thức. Không chỉ vậy, nhiều bạn còn trao đổi với giáo viên làm sao để có cách trình bày đẹp, trả lời hay nhằm đạt được điểm tuyệt đối…

Em Trần Ngọc Hân, học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai) thổ lộ: “Dù việc ôn tập khá áp lực, nhiều lúc chúng em cũng cảm thấy stress với khối lượng kiến thức quá nhiều, mật độ ôn tập khá dày. Nhưng nghĩ đến sự nhiệt tình của thầy cô, sự quan tâm, kỳ vọng của gia đình thì mọi mệt mỏi đều tan biến và chúng em lại có thêm động lực để tiếp tục khổ luyện. Em và các bạn trong nhóm dự định, khi hoàn thành chương trình ôn tập thì sẽ có một buổi liên hoan nhỏ để vui chơi, thư giãn, trút bỏ hết áp lực trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này”.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.