Hội LHPN xã Long Điền Đông: Nâng cao hiệu quả phong trào phụ nữ và công tác Hội

Thứ Sáu, 27/05/2016 | 17:33

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội LHPN xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ và công tác Hội. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội LHPN xã Long Điền Đông tặng Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo. Ảnh: H.U

Để xây dựng tổ chức Hội đông về số, mạnh về chất, Hội LHPN xã Long Điền Đông đã chủ động củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền Điều lệ Hội, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm làm ăn, tổ chức cho hội viên, phụ nữ sinh hoạt câu lạc… Từ đó chị em thấy được quyền và lợi ích khi tham gia tổ chức Hội và tự nguyện tham gia. Toàn xã hiện có 951 hội viên, sinh hoạt tại 35 tổ phụ nữ thuộc 10 chi hội phụ nữ. Trong đó, tham gia sinh hoạt thường xuyên là 828 hội viên, đạt 87,06% so với tổng số hội viên.

Một trong những thuận lợi của Hội LHPN xã trong nhiệm kỳ qua là các hoạt động của Hội đều nhận được sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể. Từ đó, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Hội, hoạt động của Hội LHPN xã ngày càng đi vào chiều sâu, sát thực tế.

Công tác đánh giá, xếp loại chi hội, tổ hội hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy trình hướng dẫn của Hội cấp trên. Cuối nhiệm kỳ có 8 chi hội mạnh và 2 chi hội khá; có 35 tổ hội, trong đó có 17 tổ mạnh, 15 tổ khá và 3 tổ trung bình. Đặc biệt, Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thực hiện nhiều giải pháp tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể. Hiện nay, xã có 53 đảng viên nữ, trong đó nữ tham gia cấp ủy có 5/15 chị là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ (chiếm tỷ lệ 33,33%).

Việc phát động phụ nữ thi đua phát triển kinh tế gia đình không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, mà còn là đòn bẩy để phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Hội LHPN xã Long Điền Đông đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả như: nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, vận động xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ phương tiện làm ăn; phụ nữ không để đất trống, tận dụng bờ ao, bờ vuông để trồng rau màu cải thiện cuộc sống… Bên cạnh đó, Hội LHPN xã cũng đã duy trì hoạt động 4 tổ tiết kiệm, 6 tổ hùn vốn (trên 190 thành viên) với tổng số vốn gần 100 triệu đồng. Số tiền này cho 50 chị mượn xoay vòng để làm ăn. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã ký tín chấp cho 797 thành viên vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Và dư nợ tính đến cuối tháng 3/2016 là 14,15 tỷ đồng.

Hàng năm, Hội LHPN xã rà soát số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn, giúp cây - con giống, ngày công lao động… Trong nhiệm kỳ, đã có 275 hội viên, phụ nữ nghèo được vay vốn, trong đó có 283 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo (đạt 100%).

Tin rằng, việc xây dựng các mô hình cụ thể và thực hiện các hoạt động thiết thực trong nhiệm kỳ qua sẽ giúp Hội LHPN xã Long Điền Đông đạt được mục tiêu xây dựng tổ chức Hội đông về số, mạnh về chất trong nhiệm kỳ mới (2016 - 2021).

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.