Nâng cao vai trò, vị thế của báo Đảng trong tình hình mới

Thứ Ba, 21/06/2016 | 16:17

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin như hiện nay, không phải mọi điều được đăng tải trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đều bảo đảm được tính định hướng, tính chân thật, khách quan, tính nhân văn, tính nhân dân. Trước tình hình này, với việc tuân thủ những nguyên tắc nêu trên, báo Đảng trở thành một trong những kênh thông tin đáng tin cậy nhất, hữu hiệu nhất để từ đó các địa phương, đơn vị và người dân cập nhật, nắm bắt các thông tin quan trọng, mang tính định hướng trong việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Lãnh đạo tỉnh và đội ngũ những người làm báo tại triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Biển đảo Việt Nam” năm 2015. Ảnh: H.T

Trên thực tế, báo Đảng đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, đảm bảo các nguyên tắc hoạt động, trở thành một trong những phương tiện quan trọng nhất để hướng dẫn dư luận và chỉ đạo công tác của Đảng bộ và chính quyền ở địa phương. Tuy nhiên, khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, việc thông tin về tình hình địa phương, tình hình trong nước, thế giới của báo Đảng mặc dù có độ chính xác và tính khách quan, khoa học cao, song vì cách thể hiện còn khô cứng, thiếu tính hấp dẫn nên chưa đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng bạn đọc. Mặt khác, tiếng nói người dân, hơi thở cuộc sống trên tờ báo Đảng địa phương còn khá ít, chưa chú trọng mở rộng hoạt động khác như tổ chức sự kiện truyền thông để phát triển thương hiệu… khiến hiệu quả truyền thông của báo Đảng chưa được nâng cao. Đây là vấn đề mà các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo Đảng và bản thân những người làm báo Đảng ở địa phương phải quan tâm để tìm giải pháp giúp báo Đảng phát triển tốt hơn, phù hợp với xu thế hiện đại.

Thời gian qua, Báo Bạc Liêu đã tổ chức nhiều đợt cải tiến nội dung và hình thức tờ báo, thông tin theo hướng giảm bớt bài dài lê thê, nặng tính tuyên truyền chính trị khô khan và tăng dung lượng thông tin bổ ích, thông tin chỉ dẫn, thông tin đời sống trên các trang báo. Đồng thời mở thêm các kênh thông tin với các loại hình khác như thành lập tờ báo online (năm 2011) với đầy đủ các chuyên trang, chuyên mục và cập nhật thông tin liên tục mỗi ngày; số lượng độc giả cũng tăng dần theo thời gian và đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày có đến 3.000 lượt truy cập - một con số khá lớn so với yêu cầu của tờ báo này. Bên cạnh đó, Báo Bạc Liêu cũng xuất bản thêm tờ báo in tiếng Khmer, thông tin về tình hình đời sống, văn hóa, tín ngưỡng của bà con, về các chính sách dành cho đồng bào dân tộc, phát hành 2 kỳ/tháng với 2.000 bản. Đó còn là việc hướng đến tiếp cận các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và đi đến ký kết hợp đồng tuyên truyền trên cơ sở vừa chia sẻ thông tin vừa đảm bảo gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tuy vậy, những điều nêu trên chưa phải là kết quả mong muốn của Báo Bạc Liêu. Mặc dù thông tin tình hình trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh đa dạng và phong phú, nhưng tờ báo in - tờ báo chủ lực của Báo Bạc Liêu lại gặp khó khăn trong vấn đề phát hành. Nhiều địa phương, cơ sở tỏ ra lơ là với việc đọc tờ báo này các với lý do: báo phát hành đến chậm, thiếu kinh phí mua báo… Qua thống kê cho thấy, việc mua và đọc báo Bạc Liêu đối với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh còn thấp, bình quân chỉ đạt 30% so với yêu cầu. Điều này đã làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thiếu thông tin về sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước địa phương...

Trăn trở với thực trạng trên, Báo Bạc Liêu đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thấy được vai trò, trách nhiệm trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho Báo Bạc Liêu hoạt động chất lượng, hiệu quả. Từ đó có những định hướng rõ ràng, cụ thể để cơ quan báo Đảng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đúng trọng tâm, không chệch hướng trong thông tin, thực hiện đúng địa vị pháp lý của mình theo quy định của Luật Báo chí. Mục đích tối cao là đưa báo Đảng phục vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Động thái này đã mang lại kết quả khả quan khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 59 ngày 4/5/2016 về việc tăng cường thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Kết luận số 29 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hy vọng sau công văn này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc báo, tập chí của Đảng trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, xem đây là một trong những nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về phía Báo Bạc Liêu, cần tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với nhiệm vụ tuyên truyền và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người đọc. Hiện, Báo Bạc Liêu đã có đủ cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực để có thể đáp ứng yêu cầu của một tờ báo Đảng địa phương với những yêu cầu nêu trên. Vấn đề còn lại là Báo Bạc Liêu tiếp tục nâng cao tính định hướng và hấp dẫn của tờ báo. Tuy nhiên, để làm tốt những việc này, thiết nghĩ cũng cần kiến nghị đến cơ quan chủ quản báo chí và các ban ngành liên quan một số vấn đề như: Khi xuất hiện những vấn đề chính trị - xã hội phức tạp, dễ nảy sinh dư luận trái chiều, càng đòi hỏi phải có sự chỉ đạo kịp thời của cơ quan chủ quản giúp cơ quan báo Đảng thông tin, tuyên truyền đúng hướng, góp phần “hạ nhiệt” điểm nóng và giảm sự phức tạp trong dư luận xã hội. Có những chỉ đạo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các phóng viên, biên tập viên, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, giúp đội ngũ này có nhãn quan chính trị tốt nhằm tránh sai sót. Bên cạnh đó, tỉnh cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các cơ chế phù hợp, tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh cho hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nhằm vạch trần âm mưu, hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động gây chia rẽ nội bộ. Tạo điều kiện cho báo chí thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

LÊ MINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.