Nhiều ẩn họa từ đồ gia dụng giá rẻ

Thứ Năm, 23/06/2016 | 09:22

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm gia dụng dùng trong nhà bếp như ly, chén, nồi, thau… Các mặt hàng giá rẻ này được bày bán tràn lan ở các điểm chợ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng.

Hàng gia dụng giá rẻ được bày bán ở hội chợ. Ảnh: T.L

Các loại chén, ly, tô... bằng nhựa cứng hoặc nhựa dẻo được bán với giá từ 5.000 - 15.000 đồng/cái (tùy loại); mặt hàng nhôm thì giá cao hơn, nhưng cũng ở mức từ 10.000 - 30.000 đồng/cái (tùy loại). Ngoài ra, người bán còn bán gộp theo kiểu 10.000 - 20.000 đồng/3 món. Để trấn an tâm lý người tiêu dùng, người bán cho biết các mặt hàng trên đều là hàng công ty bị lỗi hoặc hàng thanh lý. Và người bán chỉ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa bằng… lời nói.

Nhiều người tiêu dùng cho rằng, các mặt hàng gia dụng giá rẻ này sử dụng chỉ một thời gian ngắn thì bị chuyển sang màu ngà, hoa văn bị phai mờ, lớp mặt ngoài trở nên sần sùi, không còn bóng loáng như ban đầu. Đối với hàng thau, rổ nhựa thì nhựa rất giòn, có mùi hăng, dễ gãy.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các loại ly, chén... giá rẻ được bày bán tràn lan, đặc biệt là những loại có màu sắc sặc sỡ, hoa văn lòe loẹt thường chứa chất chì và cadimi độc hại. Hàm lượng chì ở ly, chén… có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, tiêu hóa và qua da khi cầm, nắm sản phẩm. Việc sử dụng hàm lượng chì cao quá mức cho phép khi sản xuất các sản phẩm này có thể gây ngộ độc cấp và mãn tính, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, thậm chí làm giảm chỉ số thông minh ở trẻ em.

Mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, thế nhưng thời gian qua, các cơ quan chức năng chưa tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng, làm trong sạch thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng cần tỉnh táo, đừng vì thấy giá rẻ mà mua và sử dụng những sản phẩm có hại cho sức khỏe.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.