Huyện Vĩnh Lợi: Tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 27/06/2016 | 15:31

Được chọn là huyện thứ hai trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (sau huyện Phước Long) trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Vĩnh Lợi đã thể hiện quyết tâm đạt được mục tiêu bằng sự tính toán hợp lý cho từng bước đi cụ thể.

NỖ LỰC CỦA TỪNG XÃ

Con đường nông thôn mới ở ấp Nhà Dài B trải dài bên những cánh đồng xanh rì vừa vào vụ hè thu là công trình mới nhất của xã Châu Hưng A. Thay thế con lộ đất đen, con đường bê-tông này được đầu tư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” không chỉ mang đến vẻ đẹp mới cho vùng nông thôn, mà còn thật sự làm thay đổi cuộc sống người dân. Bà Hà Thị Xiếu (ấp Nhà Dài B) khoe về con đường mới nằm cặp nhà bà: “Hồi đó con đường này toàn sình lầy, bà con chủ yếu là đi đò. Bây giờ có đường bê-tông, bà con đi lại dễ dàng, sạch sẽ, làm ăn cũng khá hơn”.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi kiểm tra công tác làm giao thông nông thôn ở xã Châu Hưng A. Ảnh: M.

Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, xã Châu Hưng A chỉ mới đạt 14/19 tiêu chí, trong đó còn một số tiêu chí quan trọng chưa đạt như giao thông, môi trường, nhà ở, thiết chế văn hóa… Nhưng điều đó không làm cho xã vùng sâu này thiếu quyết tâm khi tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại để được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Hồ Hữu Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hưng A, cho biết: “Trong năm 2016, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí là nhà ở, thiết chế văn hóa và thu nhập bình quân đầu người. Riêng 2 tiêu chí cần nhiều vốn cũng như phụ thuộc vào ý thức của người dân là giao thông nông thôn và môi trường thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm tới”.

Không chỉ có Châu Hưng A, các xã thuộc huyện Vĩnh Lợi đã bắt đầu ra quân thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, từng xã đã tổ chức ra quân ở các ấp để tạo khí thế cho phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời qua đó nâng cao ý thức người dân cùng chung tay với Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng quê hương.

QUYẾT TÂM CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN

Kết thúc giai đoạn 2011 - 2015, huyện Vĩnh Lợi có 1 xã đạt 17 tiêu chí (xã Châu Thới), các xã còn lại đạt từ 12 - 15 tiêu chí. Vĩnh Lợi được chọn là huyện thứ hai của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đồng nghĩa với việc tất cả các xã phải hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đúng thời điểm. Đây không phải là việc dễ nhưng Vĩnh Lợi đã cho thấy quyết tâm chính trị rất cao khi bắt tay vào thực hiện. Đồng chí Trần Văn Út, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lợi quyết tâm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra. Đặc biệt, huyện rất chú trọng việc phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Bởi có xây dựng nông thôn mới mà cuộc sống người dân không cải thiện thì cũng không có ý nghĩa gì. Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI là nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững đã thể hiện rõ quyết tâm đó”.

Theo đồng chí Trần Văn Út, để đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Vĩnh Lợi cần trên 3.200 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông. Huyện đã tính toán, phân chia cụ thể nhu cầu vốn từng năm, từng giai đoạn để theo đó mà triển khai thực hiện. Với những tính toán cẩn thận, cũng như huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt chú trọng đến những tiêu chí không cần vốn hoặc cần ít vốn để thực hiện trước… Vĩnh Lợi đang cho thấy sự tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, một trong những hạn chế trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 là nguồn lực được phân bổ từ ngân sách vẫn còn ít so với yêu cầu thực hiện các tiêu chí, trong khi việc huy động các nguồn lực trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thành phần kinh tế tư nhân ít tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông thôn mới. Đây cũng là tình hình khó khăn chung của các địa phương trong tỉnh khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia này. Vì vậy, sự cẩn trọng trong tính toán để tìm ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương chính là điều mà các cấp, các ngành ở Vĩnh Lợi đang cần ở thời điểm này nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong xây dựng nông thôn mới.

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.