Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy

Thứ Hai, 27/06/2016 | 16:43

Hơn 73% người nghiện ma túy ở Bạc Liêu có độ tuổi từ 16 - 30. Làm sao để bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy là mối bận tâm hàng đầu của gia đình, nhà trường và xã hội hiện nay…

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh diễu hành tuyên truyền về tác hại của ma túy. Ảnh: N.Q

Với 533 người nghiện, Bạc Liêu không phải là địa bàn “nóng” về tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy. So với 6 tháng cuối năm 2015, số người nghiện ma túy không thay đổi. Tuy nhiên, đi sâu tìm hiểu về vấn đề tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ thấy nhiều điều đáng lo. Người nghiện ma túy vẫn đi theo xu hướng trẻ hóa. Cụ thể, có 13 người nghiện trong độ tuổi 16 đến dưới 18, từ 18 đến dưới 30 là 378 người. Đây là những người ở độ tuổi đi học, lao động, tràn trề sức sống, khát khao khẳng định bản thân, cống hiến cho xã hội. Khi sa vào con đường nghiện ngập thì thanh thiếu niên sẽ đánh mất tất cả những điều tươi đẹp đó, lấy đi sự kỳ vọng của cha mẹ, gây bất an cho cộng đồng và tạo gánh nặng cho xã hội…

Theo Thượng tá Trần Văn Cao, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Độ tuổi dễ bị ma túy xâm nhập là người mới lớn, người ít được gia đình giáo dục. Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán ma túy đều có tuổi đời rất trẻ”. Đại tá Ngô Thanh Thiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết thêm, con em của các gia đình không hạnh phúc, hay được cha mẹ quá nuông chìu dễ rơi vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao về tội phạm và tệ nạn ma túy. Cũng có khi người lớn quá chú tâm việc mưu sinh, kiếm tiền mà bỏ bê chuyện nuôi dạy con… Tất cả những nguyên nhân này đều không phải mới có, thế mà các trường hợp đáng tiếc vẫn đang diễn ra.

Ngày quốc tế phòng chống ma túy năm nay có chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”. Phải khẳng định rằng trong công tác phòng, chống ma túy cho trẻ em, học sinh, sinh viên, vai trò của gia đình và nhà trường là đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, vai trò này chưa được khai thác hết. Các bậc cha mẹ mặc dù rất lo ngại con mình bị mắc vào tệ nạn ma túy, song vì bận rộn với cuộc mưu sinh, thiếu thời gian tâm sự, trao đổi với con nên chưa thật sự trở thành “người bạn” của con. Do chỉ hiểu biết sơ sơ về tác hại của ma túy, thiếu kiến thức để nhận biết các diễn biến khác thường về lối sống, hành vi có nguy cơ đưa con họ đến với ma túy nên nhiều gia đình chưa có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời. Nghiện ma túy là một quá trình, quá trình này có thể bắt đầu từ những biểu hiện chểnh mảng trong công việc, học hành, mất phương hướng trong cuộc sống, giao lưu và đồng lõa với lối sống không lành mạnh của các nhóm đối tượng nghiện ma túy... Hành vi sử dụng ma túy là bước cuối cùng và khi nhận ra thì đã quá muộn. Do đó, không ai khác, các bậc cha mẹ trong mỗi gia đình phải là người đầu tiên giúp xã hội giám sát các hành vi của con mình. Hơn lúc nào hết, công tác phòng, chống ma túy cần sự phối hợp chặt chẽ giữa “tam giác”: gia đình - nhà trường - chính quyền địa phương trong việc quan tâm đến tâm tư, lối sống, hành vi của các em. Thêm vào đó là phải huy động các tổ chức, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... trong việc giám sát, giúp đỡ các em không sa vào tệ nạn xã hội cũng như thoát khỏi cạm bẫy của ma túy.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.