Mô hình lúa - tôm ở huyện Hồng Dân: Hiệu quả kinh tế cao và bền vững

Thứ Hai, 27/06/2016 | 16:58

Vụ tôm nuôi (vụ 1/2016), do hạn, mặn nên tôm chết hàng loạt, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trước tình hình đó, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế tại huyện Hồng Dân để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong sản xuất.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái qua) khảo sát thực tế vùng sản xuất lúa - tôm huyện Hồng Dân. Ảnh: M.Đ

Vùng mặn huyện Hồng Dân có hơn 23.700ha, chủ yếu là nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến, các mô hình kết hợp như lúa - tôm sú, lúa - tôm - cá, lúa - tôm càng xanh, lúa - tôm - cua… Vụ tôm nuôi (vụ 1/2016), nông dân trong huyện xuống giống hơn 20.000ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng El Nino, hạn hán và mặn xâm nhập đã làm hơn 3.200ha tôm nuôi bị thiệt hại. Trong đó, xã Ninh Thạnh Lợi A bị thiệt hại cao nhất với gần 1.600ha, xã Ninh Thạnh Lợi 950ha, xã Vĩnh Lộc A 434ha…

Nhiều hộ nuôi tôm ở các xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A cho biết, mặc dù tôm nuôi liên tục thất bại nhưng khi áp dụng mô hình sản xuất 1 vụ lúa - 1 vụ tôm hoặc 1 vụ lúa - 2 vụ tôm thì trúng đậm. Điển hình như hộ ông Trần Văn Hạnh (ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc), từ khi áp dụng mô hình 1 vụ lúa - 2 vụ tôm, gia đình có thu nhập ổn định, cuộc sống dần được cải thiện.

Ông Hạnh cho biết: “Mô hình lúa - tôm cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định, nhưng điều quan trọng là qua sản xuất lúa đã cải thiện được môi trường ao nuôi tôm. Bởi, sau mỗi vụ lúa, tôm nuôi ít bị dịch bệnh và lớn rất nhanh”.

Qua khảo sát thực tế sản xuất tại ấp Bà Ai I (xã Lộc Ninh) và ấp Nhụy Cầm (xã Vĩnh Lộc), ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất với kiến nghị của huyện Hồng Dân về việc đầu tư xây dựng tuyến đường bờ bao để ngăn mặn, đảm bảo sản xuất lúa - tôm của nông dân. Đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Hồng Dân và  các sở, ngành liên quan cần nghiên cứu giải pháp công trình để sớm triển khai thực hiện, vừa đảm bảo giá trị lâu dài và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền nông dân thay đổi tập quán sản xuất. Ngành Nông nghiệp cần bố trí lịch thời vụ, đưa các giống lúa ngắn ngày chịu mặn vào sản xuất, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân sản xuất lúa - tôm...

Tin rằng, khi các công trình ngăn mặn và giữ ngọt hoàn thành, đưa vào sử dụng, mô hình lúa - tôm ở huyện Hồng Dân sẽ được nhân rộng và phát triển bền vững.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.