Cùng bàn luận

Lấy ý kiến nhân dân - phải nghe tiếng nói thật sự

Thứ Tư, 29/06/2016 | 15:27

Luật Trưng cầu ý dân (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016) đề cập đến một vấn đề khá lớn: lấy ý kiến nhân dân về những vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước! Trưng cầu dân ý, hiểu nôm na là xin ý kiến nhân dân, thể hiện sự dân chủ của chế độ ta trong việc để nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại liên quan đến lợi ích quốc gia…

Thật ra việc lấy ý kiến nhân dân không phải là mới. Trước bầu cử, MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến quần chúng nhân dân nơi làm việc, nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Trước khi các luật mới liên quan đến đời sống đông đảo người dân được ban hành chính thức đều có xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Tất nhiên ở những phạm vi hẹp, ý kiến quần chúng nhân dân trong những trường hợp này chỉ là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành có trách nhiệm tham khảo nhằm đi đến những quyết định cuối cùng. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những buổi họp dân để lấy ý kiến về công tác xóa đói giảm nghèo, về quy hoạch đô thị, về xây dựng cơ sở hạ tầng… Nhưng sau những buổi họp đó, kết quả đã đưa ra rõ ràng mà dân vẫn không đồng tình, vẫn bức xúc dẫn đến những ồn ào về sau. Có phải việc lấy ý kiến nhân dân chỉ mới dừng ở “hình thức” với vài người đại diện và phần nhiều mang ý chủ quan của cấp chính quyền nơi lấy ý kiến?

Luật Trưng cầu ý dân khẳng định rằng, nếu có trưng cầu ý dân, thì kết quả đó buộc phải được thực hiện. Tức là luật của ta rất mạnh, ý chí chính trị của Việt Nam trong việc lấy ý kiến nhân dân rất cương quyết. “Trưng cầu ý dân” ở nghĩa rộng, nó là việc lắng nghe ý kiến của người dân ở mọi cấp độ, trong những quyết định có thể gây ảnh hưởng mạnh đến đời sống nhân dân và có khả năng người dân có ý kiến khác. Gần đây, một con đường sau nhiều lần được cử tri phản ánh đến đại biểu HĐND đã có quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng. Đó là tiếng nói thật sự của nhân dân và cũng đã được nghe một cách thật sự!

Và đó mới chính là dân ý!

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.