Giáo dục - Học Đường

Sẵn sàng cho ngày khai mạc kỳ thi THPT quốc gia 2016

Thứ Tư, 29/06/2016 | 16:16

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai - 1/7/2016 và diễn ra đến ngày 4/7/2016. Trước ngày khai mạc, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2016 tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Ban chỉ đạo thi) cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi an toàn, nghiêm túc…
Đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại Cơ sở 2 - Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: C.K
Với tính chất quan trọng của kỳ thi THPT quốc gia 2016, nên Ban chỉ đạo thi đặc biệt quan tâm đến các mặt công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Vì thế, ngoài các văn bản chỉ đạo, điều hành, Ban chỉ đạo thi còn thành lập nhiều đoàn để tiến hành kiểm tra, đôn đốc quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho kỳ thi tại các trường học được chọn làm điểm thi cho cả 2 cụm thi số 68 và số 48.
Đặc biệt, kỳ thi còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh khi đích thân đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dù bận nhiều công việc nhưng vẫn tranh thủ thời gian để đi kiểm tra tình hình chuẩn bị kỳ thi. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại Cơ sở 2 - Trường đại học Bạc Liêu và nghe Ban chỉ đạo thi cũng như nhà trường báo cáo lại quá trình chuẩn bị, đồng chí Dương Thành Trung đã chỉ đạo Ban chỉ đạo thi và các ngành, các cấp, các địa phương không được chủ quan, lơ là trong các khâu chuẩn bị, phải lường trước được mọi tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau kỳ thi để có phương án đối phó tốt nhất. Bên cạnh đó, phải cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, lưu ý đến nhu cầu nơi ăn, chốn ở của các em và quan trọng nhất là phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả tại các điểm kinh doanh, mua bán gần điểm thi, nơi các thí sinh tập trung ăn uống… Đối với lực lượng công an thì phải tạo điều kiện, có phương án hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn…
Cùng thời gian trên, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo thi cũng đã đến kiểm tra các điều kiện phục vụ kỳ thi tại bộ phận in, sao đề thi của Sở GD-ĐT, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (điểm thi của Cụm thi số 48)…
Tại những nơi đến, ông Vương Phương Nam đã nhắc nhở các đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất như: phòng trưởng điểm thi, phòng hội đồng, phòng thi… Đối với phòng trưởng điểm thi thì phải bố trí tủ đựng đề thi an toàn, máy fax, máy photo, điện thoại bàn có loa ngoài… để trưởng điểm thi kịp thời báo cáo, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đặc biệt là các đơn vị được chọn làm điểm thi phải nghiên cứu, sắp xếp phòng thi cho hợp lý, bố trí bàn ghế có kích thước phù hợp với thí sinh; đảm bảo tốt về công tác y tế, chuẩn bị cơ số thuốc, nơi cho thí sinh nghỉ ngơi nếu có trường hợp bị bệnh, ngất xỉu đột xuất… Các trường cần mạnh dạn thay đổi, bố trí sơ đồ thuận tiện để bàn giao cho Ban chỉ đạo thi tiếp quản, tổ chức kỳ thi thành công…
Trưởng Ban chỉ đạo thi cũng cho biết: Quan điểm của Ban chỉ đạo thi là chuẩn bị đầy đủ, chu đáo tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức tốt kỳ thi với mục tiêu an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Qua đánh giá của các đoàn kiểm tra, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất của các trường tương đối chu đáo do đã có kinh nghiệm trong kỳ thi trước. Nhiều trường đã chủ động chuẩn bị bàn ghế, thay mới bóng đèn, quạt… ngay khi năm học vừa kết thúc. 
Nhìn chung, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc kỳ thi. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo thi và sự tích cực của các trường học, tin rằng các thí sinh sẽ có được tâm lý tốt nhất khi bước vào phòng thi và kỳ thi sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

CHÂU KHÁNH

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.