Tin tức

Đoàn công tác Ban đối ngoại Trung ương làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Thứ Tư, 29/06/2016 | 17:01

Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong (thứ hai từ trái sang), Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đối ngoại của Đảng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại. Ảnh: T.T

* Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại

(BL-TT, HL) Chiều 28/6/2016, đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn, đến làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo hoạt động công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Bạc Liêu đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Trong đó, hợp tác, xúc tiến quảng bá hình ảnh đất nước và con người Bạc Liêu, thúc đẩy quan hệ ngoại giao kinh tế, văn hóa, thắt chặt hữu nghị giữa Bạc Liêu với các nước trên thế giới và khu vực. Tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ và thỏa thuận với đối tác nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc… Chấp nhận 91 đoàn với 162 cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài tham quan, hội nghị, hội thảo, khảo sát, học tập kinh nghiệm ở các nước trên thế giới. Cho phép 149 đoàn với 511 thành viên các nước đến địa phương tham quan, hợp tác đầu tư… Công tác đối ngoại thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 dự án vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép chứng nhận đầu tư với tổng vốn  72,40 triệu USD…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác đối ngoại thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện các văn bản, quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho lãnh đạo chủ chốt tỉnh; chủ động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

* Ngày 29/6/2016, Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại năm 2016 cho cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh. 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.