Công an phường 3: Tăng cường lập lại trật tự đô thị

Thứ Tư, 20/07/2016 | 17:08

Phường 3 là trung tâm của TP. Bạc Liêu với nhiều điểm chợ đầu mối, người dân chủ yếu sống bằng ngành nghề kinh doanh, mua bán. Trong đó, một bộ phận hộ dân bố trí mua bán tự phát, sử dụng mái che, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, cản trở lối đi của người đi bộ, làm mất trật tự, mỹ quan đô thị.

Đường Hoàng Văn Thụ không còn cảnh “chợ chạy” vào sáng 19/7/2016. Ảnh: T.H

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, môi trường và cảnh quan đô thị, Công an phường 3 đang quyết tâm tạo bứt phá từ cao điểm lập lại trật tự đô thị diễn ra từ ngày 15/7 - 15/8.

Việc lập lại trật tự đô thị của Công an phường 3 lần này có thêm sự vào cuộc của thanh niên tình nguyện phường. Các lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục; tạo sự đồng tình, hưởng ứng cao trong cán bộ, nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe dưới lòng lề đường, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Trong đó, chú trọng xây dựng tuyến đường Hai Bà Trưng thành tuyến đường “sạch” các loại vi phạm.

Thực hiện cùng với kế hoạch này, Công an phường 3 tăng cường hoạt động của Đội trật tự đô thị bằng hình thức đóng chốt nhắc nhở, hướng dẫn người dân mua bán đúng quy định. Xe của Đội trật tự đô thị phường liên tục phát loa thông báo cho người dân các thông tin về phòng chống tội phạm, vận động người dân gương mẫu chấp hành quy định về đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Thiếu tá Trần Văn Lâm, Phó trưởng Công an phường 3, cho biết: “Để ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng mua bán, họp chợ, trưng bày hàng hóa, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, Công an phường đã phân công lực lượng xuống đường tuần tra, đóng chốt kiểm soát vào các buổi chợ sáng, chiều và những giờ cao điểm. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm; phạt hành chính đối với cán bộ, người dân dừng xe mua hàng hóa dưới lòng đường gây ảnh hưởng an toàn giao thông”.

Tính đến ngày 8/7, lực lượng Công an phường 3 đã tuần tra trên 200 lượt, phát động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị tại chỗ cho gần 800 trường hợp. Đồng thời, xử lý 37 trường hợp để xe dưới lòng đường, 140 hộ mua bán; tổ chức cho 280 hộ kinh doanh, buôn bán làm cam kết không vi phạm các quy định liên quan trật tự đô thị, giao thông.

Nhờ những quyết tâm mới của Công an phường 3 cùng các lực lượng phối hợp, trật tự đô thị trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Những ngày gần đây, hình ảnh người dân nhóm họp chợ trên đường Hoàng Văn Thụ và khu vực lân cận không còn; tình trạng để xe lấn vạch quy định và đậu đỗ xe dưới lòng đường cũng được hạn chế.

Tuy nhiên, vào những thời điểm khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng mua bán tự phát vẫn còn tái diễn. Điều này đặt ra yêu cầu cho UBND phường, các ban ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng công an, trật tự đô thị phải tập trung hơn nữa trong việc duy trì, phát huy kết quả đã đạt được để xứng đáng với danh hiệu phường văn minh đô thị.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.