Hội Chế biến thủy sản xuất khẩu: Bao giờ mới có?

Thứ Năm, 21/07/2016 | 09:16

Bạc Liêu là tỉnh có thế mạnh về chế biến tôm xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 40 triệu USD/năm. Trong đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản luôn xếp vào tốp đầu của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại thực trạng là mạnh ai nấy làm, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp để giúp con tôm xuất khẩu phát huy hết giá trị vốn có.

Chế biến tôm xuất khẩu tại TX. Giá Rai. Ảnh: K.T

Một trong những nguyên nhân dẫn đến bất cập này là Bạc Liêu đến nay vẫn chưa thành lập được Hội Chế biến thủy sản xuất khẩu, trong khi xuất khẩu thủy sản được xác định là thế mạnh kinh tế mũi nhọn.

Do không có sân chơi chung và thiếu một tổ chức hội ngành nghề đã dẫn đến hệ lụy là nạn tranh mua, giành bán làm mất đi giá trị thực của con tôm. Đơn cử như một doanh nghiệp A mới thỏa thuận giá bán với 5 USD/sản phẩm, thì doanh nghiệp B lại chào bán với giá chỉ 4 USD/sản phẩm, rồi một doanh nghiệp khác lại chào bán với giá chỉ 3,5 USD/sản phẩm. Việc tranh bán này vô hình trung hình thành nên thị trường giá bán chỉ với 3,5 USD/sản phẩm. Trong khi giá sàn chung phải bán từ 5 USD/sản phẩm thì doanh nghiệp mới có lãi. Do không kiếm được lợi nhuận nhiều, doanh nghiệp buộc phải ép giá thu mua tôm nguyên liệu đầu vào, cắt giảm lương công nhân và né tránh các nghĩa vụ bắt buộc đối với công nhân (không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…).

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, nếu không có sự đoàn kết, không tạo nên sức mạnh tổng hợp thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển bền vững. Đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản có rất nhiều tập đoàn, tổng công ty, và gần như họ đều có hội ngành nghề để bảo vệ các quyền lợi của hội viên trong tranh chấp thương mại, thống nhất các giải pháp, khai thác phát triển thị trường, giá bán đảm bảo có lợi nhuận, làm cầu nối trong khơi thông tín dụng, kiến nghị các khó khăn của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước...

Rõ ràng, việc thành lập Hội Chế biến thủy sản xuất khẩu là không thể thiếu đối với Bạc Liêu hiện nay.

Kim Trung

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.