Ông Thạch Hiếu: Trưởng ấp hết lòng vì dân

Thứ Sáu, 22/07/2016 | 16:30

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhiều trưởng khóm, ấp người dân tộc Khmer đã có những đóng góp tích cực. Họ là những hạt nhân tiêu biểu khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong đó có ông Thạch Hiếu - một trưởng ấp hết lòng vì dân.

Ông Thạch Hiếu (bìa trái) trong buổi tiếp xúc cử tri ấp Cù Lao. Ảnh: C.L

Chăm chỉ làm ăn, tích cực tham gia công tác xã hội, quyết tâm vượt khó nuôi con ăn học, được mọi người tin tưởng nên 16 năm liền ông Thạch Hiếu (ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) được người dân bầu làm Trưởng ấp và Bí thư chi bộ ấp.

Trong 16 năm gắn bó với công việc của ấp, ông Hiếu luôn hoạt động tích cực, góp phần từng bước nâng cao nhận thức và đời sống cho bà con, thực hiện hiệu quả công tác vận động người dân cùng với chính quyền địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.

Trước đây, nhận thức của bà con ở ấp Cù Lao còn hạn chế nên tình trạng mê tín dị đoan thường xuyên xảy ra. Mỗi khi đau ốm, bà con không đi bệnh viện thăm khám, chạy chữa, mà mời thầy về nhà cúng bái để đuổi “con ma” ra khỏi người. Một số thanh niên trên địa bàn ấp thường tụ tập nhậu nhẹt, gây gổ, làm mất an ninh trật tự… Trước vấn nạn trên, ông Hiếu cùng với các các tổ chức, đoàn thể của ấp, xã đến từng nhà khuyên nhủ, giải thích để bà con từ bỏ hủ tục gây tổn hại sức khỏe và tốn kém tiền của. Đồng thời hướng dẫn các hộ nghèo làm ăn, hỗ trợ vốn để họ có điều kiện nuôi heo, trồng màu cải thiện cuộc sống. Cùng với đó, ông Hiếu vận động thanh niên trong ấp học nghề để có việc làm ổn định, phụ giúp kinh tế gia đình.

Thấy người dân trong ấp gặp khó khăn về nhà ở, hằng năm ông Hiếu vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp tiền để cất nhà mới cho bà con. Từ đầu năm 2016 đến nay, ông Hiếu vận động để xây mới 3 căn nhà cho hộ nghèo.

Ông Hiếu chia sẻ: “Việc vận động bà con đôi khi cũng gặp khó khăn, nhưng mình không được nản chí. Bây giờ nhìn lại thấy đời sống của bà con trong ấp ngày càng nâng lên, đường sá nối liền xóm ấp, tôi rất phấn khởi”.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.