Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Nhìn từ điểm thi của các thí sinh

Thứ Sáu, 22/07/2016 | 17:11

Ngành Giáo dục vừa công bố điểm thi THPT quốc gia 2016 của TS cả 2 cụm thi trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, số thí sinh (TS) đạt điểm cao khá ít, còn điểm dưới trung bình lại khá nhiều. Điều này cho thấy, kết quả thi năm nay có khả năng sẽ không khả quan như mong đợi.

TS dự thi tại điểm thi cơ sở 1 - Trường đại học Bạc Liêu thuộc Cụm thi số 68. Ảnh: C.K
Dù đã công bố điểm thi nhưng tỷ lệ tốt nghiệp vẫn chưa được công bố. Ông Trương Tấn Dân, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT, cho biết: “Sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia 2016 ở cả 2 cụm thi, tỉnh sẽ thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT và sẽ công bố tỷ lệ đậu tốt nghiệp của tỉnh. Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT là trước ngày 25/7 nhưng còn tùy vào tình hình của từng địa phương”.
Thống kê từ Cụm thi số 68 (do Trường đại học Cần Thơ chủ trì) cho thấy, cụm thi này có 3.134 TS tham gia, nhưng không có TS nào đạt điểm 10 và mức điểm cao nhất là 9,75 thuộc về TS Đỗ Tô Kỳ Duyên đạt được ở môn Ngoại ngữ. Môn Toán điểm cao nhất là 9,25 thuộc về TS Nguyễn Hải Đăng. Môn Ngữ văn cao nhất là 8,5 điểm thuộc về các TS: Lục Thị Yến Bình, Trương Thị Trúc My và Phạm Thị Anh Thư. TS Nguyễn Phương Thảo đạt điểm cao nhất ở môn Vật lý với 9,2 điểm. 
Trong khi đó, môn Địa lý có khá nhiều điểm 9 trở lên so với các môn còn lại. Mức điểm cao nhất là 9,75 thuộc về TS Biện Hoàng Lương. Có 7 TS đạt điểm 9; 11 TS đạt 9,25 điểm; 3 TS đạt 9,5 điểm. Điểm cao nhất của môn Hóa học là 9,2 thuộc về TS Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân. 
Với môn Lịch sử, điểm cao nhất là 9,25 điểm thuộc về TS Trần Ngọc Thảo (Ngọc Thảo cũng là 1 trong 3 TS đạt 9,5 điểm ở môn Địa lý). Ngoài ra, môn Lịch sử còn có 4 TS đạt điểm 9; 2 TS đạt 8,75 điểm; 10 TS đạt 8,5 điểm. TS Cao Thị Thủy Ngân đạt điểm cao nhất ở môn Sinh học với 9,6 điểm.
Còn Cụm thi số 48 do Sở GD-ĐT Bạc Liêu chủ trì thì có 1.453 TS dự thi. Ở 2 môn thi chính là Toán và Ngữ văn, có rất ít điểm từ trung bình trở lên. Cụ thể, môn Toán mức điểm từ 5 trở lên chỉ trên 10 TS, còn lại là dưới trung bình. Đặc biệt, chỉ có 1 TS đạt trên 6 điểm là Ngô Quốc Bảo (6,25 điểm) và 1 TS đạt điểm 6 là Võ Trọng Nhân. Với hơn 1.000 TS dự thi, nhưng chỉ có trên 10 TS đạt điểm từ trung bình trở lên và có rất nhiều điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) cho thấy kết quả thi của Cụm thi số 48 rất thấp. Mặc dù đã xác định chỉ thi để xét tốt nghiệp, nhưng các TS này vẫn được ôn tập kiến thức, truyền đạt kỹ năng… giống như các TS ở Cụm thi số 68. Cho nên, qua kết quả này cần được ngành Giáo dục rút kinh nghiệm nghiêm túc để có hướng khắc phục cho những kỳ thi sau.
Môn Ngữ văn có mức điểm từ 5 trở lên tương đối khá hơn. Tuy nhiên, điểm cao nhất cũng chỉ dừng lại ở mức 8,5 điểm thuộc về TS Phạm Anh Thư. Kế đến, có 2 TS cùng đạt điểm 8 môn này là Võ Trọng Nhân và Lê Ngọc Huyền. 
Dù tỷ lệ tốt nghiệp năm 2016 của các TS Bạc Liêu có cao hay thấp thì vẫn còn đó câu chuyện về điểm thi tương đối “bê bết” của phần lớn TS, nhất là ở 2 môn chính - Ngữ văn và Toán. Qua kết quả điểm thi, thiết nghĩ ngành Giáo dục, các trường và đội ngũ giáo viên cần nhìn lại công tác dạy và học, không chỉ trong thời gian ôn tập chuẩn bị thi mà còn suốt quá trình học phổ thông của học sinh.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.