Quốc tế

Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi nhóm G20 sẵn sàng tâm lý trước tác động của Brexit

Thứ Bảy, 23/07/2016 | 15:55

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa kêu gọi các quan chức tài chính thuộc nhóm các nền kinh tế lớn (G20) chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước các vấn đề có thể phát sinh trong tiến trình đàm phán Anh rời khỏi liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit).

Lời kêu gọi trên được IMF đưa ra trong bản báo cáo về thực trạng kinh tế toàn cầu đưa ra ngày 21/7. Dự kiến, trong 2 ngày (23 - 24/7), các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng của nhóm G20 sẽ nhóm họp tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) nhằm thảo luận về cách thức đối phó với những bất ổn trong thị trường tài chính và kinh tế thế giới. Theo nhận định của một số nhà quan sát thì tâm điểm của Hội nghị các nước thuộc nhóm G20 sắp diễn ra vào cuối tuần này sẽ tập trung vào việc kêu gọi hợp tác để giảm thiểu tác động của Brexit.

Việc người dân Anh lựa chọn con đường rời khỏi ngôi nhà chung trong cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 6/2016 đã tạo ra những bất ổn và xáo trộn trên thị trường thế giới. Theo nhận định của IMF thì những nỗ lực giảm thiểu các yếu tố bất ổn xung quanh kịch bản Brexit sẽ giúp hạn chế những hậu quả tiêu cực của Brexit đối với nền kinh tế toàn cầu. Việc định hình một mối quan hệ mới giữa Anh và EU càng diễn ra êm thấm bao nhiêu thì sẽ càng góp phần bảo đảm những lợi ích trong thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của IMF cũng chỉ ra rằng, tiến trình đàm phán về Brexit vẫn có nguy cơ phải đối mặt với nhiều trở lực. Chính vì thế, các nhà hoạch định chính sách cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hành động một cách quyết đoán trong trường hợp phát sinh một tình huống bất ổn tài chính có thể đe dọa tới triển vọng kinh tế toàn cầu.

Những nhận định trên được IMF đưa ra chỉ vài ngay sau khi thể chế tài chính lớn nhất thế giới này, ngày 19/7 đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống còn 3,1% trong năm 2016 và 3,4% trong năm 2017 sau kết quả cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Anh ngày 23/6 với kết quả nghiêng về Brexit.

Trước bối cảnh trên, IMF cho rằng các nước trên thế giới cần tập trung vào các biện pháp kích thích tiêu dùng trong ngắn hạn cũng như các chính sách hỗ trợ tăng trưởng trung và dài hạn, bao gồm giữ vững sự ổn định của cán cân thanh toán, cải cách lao động và lĩnh vực doanh nghiệp. Bên cạnh đó, IMF cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách trong nhóm G20 cần “đánh thức giá trị tinh thần của chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa” thông qua các nỗ lực giúp bảo đảm rằng các lợi ích thương mại sẽ được chia sẻ một cách rộng rãi.

Theo ĐCSVNO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.