Huyện Vĩnh Lợi: Chăm lo mọi mặt cho người có công

Thứ Hai, 25/07/2016 | 15:33

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải quan tâm, yêu thương, giúp đỡ họ”. Thấm nhuần lời dạy ấy, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lợi thời gian qua đã chung tay chăm lo tốt mọi mặt đời sống cho những người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đại diện xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: M.Đ

Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn huyện luôn là một trong những nhiệm vụ của các ban ngành, đoàn thể huyện Vĩnh Lợi. Theo báo cáo, Phòng LĐ-TB&XH huyện đang quản lý 1.790 đối tượng người có công. Ngoài việc thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc vào các ngày lễ tết, thì các ban ngành, đoàn thể huyện cũng thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công trong phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc khi đau ốm, bệnh tật. 

Việc chi trả trợ cấp cho người có công được thực hiện kịp thời và đầy đủ. 6 tháng đầu năm 2016, huyện Vĩnh Lợi đã chi trả trợ cấp cho người có công với số tiền hơn 12,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai và thực hiện tốt Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Từ đầu năm đến nay, huyện Vĩnh Lợi đã triển khai xây dựng mới 13 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 2 căn nhà cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở, đạt 130% kế hoạch năm. Nhờ đó mà các gia đình chính sách được an cư, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên cải thiện cuộc sống.

Cùng với các hoạt động trên, công tác chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho đối tượng người có công, gia đình chính sách cũng được địa phương quan tâm. 6 tháng đầu năm 2016, huyện đã đưa gần 130 đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung kết hợp với tham quan ở một số tỉnh, thành trong nước như: Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Hà Nội… với tổng kinh phí trên 76 triệu đồng. Ngoài ra còn mua 5.464 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Ông Dương Văn Thắng, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Song song đó, thường xuyên nắm tình hình về thực hiện nhiệm vụ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ thương binh 1/4, 2/4 của các ban ngành huyện và các xã, thị trấn, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công”.

Rõ ràng, những việc làm cụ thể, thiết thực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã thể hiện được lòng tri ân đối với gia đình chính sách, người có công cách mạng, những người đã hy sinh xương máu để góp phần giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống no ấm, yên bình cho nhân dân.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.