Phường Láng Tròn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Hai, 25/07/2016 | 16:36

Thời gian qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở phường Láng Tròn (TX. Giá Rai) ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả đáng khích lệ. Để nâng cao chất lượng hoạt động, hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào phường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn.

Khóm 5 - khóm văn minh đô thị của phường Láng Tròn. Ảnh: H.T

Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH phường Láng Tròn luôn quan tâm nâng chất các thiết chế văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tuyên truyền xây dựng chợ văn minh. Các ngành, đoàn thể từ phường đến khóm cũng đã phối hợp tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên gắn với sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) như: CLB Gia đình phát triển bền vững; CLB Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Nhóm phòng chống bạo lực gia đình… Từ đó, tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân về xây dựng gia đình văn hóa, khóm văn hóa.

Hiện nay, toàn phường có 7/7 khóm được công nhận và giữ vững danh hiệu khóm văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của phường tính đến cuối năm 2015 chiếm 94%. Từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt - việc tốt, sản xuất - kinh doanh giỏi. Trong những cá nhân tiêu biểu đó có ông Đặng Văn Cảnh (khóm 1) với mô hình nuôi bò, lợi nhuận hàng năm từ 60 - 80 triệu đồng; hay hộ bà Trần Thị Lệ (khóm 7) chăn nuôi heo, mỗi năm lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Và còn rất nhiều những tấm gương điển hình khác như hiến đất xây trường học, làm lộ nông thôn, giúp đỡ gia đình nghèo, bệnh tật...

Ông Lê Quốc Anh, quyền Chủ tịch UBND phường Láng Tròn, bày tỏ: “Trên địa bàn phường vẫn còn nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nên việc vận động thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH còn gặp nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, địa phương đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ, đỡ đầu giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tập trung xây dựng chợ văn minh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp”.

Thuận lợi lớn nhất mà phường Láng Tròn có được trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là sự đồng thuận của người dân. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở có tâm huyết và hăng hái với công việc. Những yếu tố trên đã giúp cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở phường Láng Tròn ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc làm thay đổi bộ mặt địa phương.

Hiếu Huỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.