Thanh thiếu niên

Tuổi trẻ Bạc Liêu: Những việc làm tri ân với thế hệ cha anh

Thứ Hai, 25/07/2016 | 17:19

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ đối với gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ với mong muốn các gia đình chính sách có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn viên - thanh niên phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: H.L

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm lo sức khỏe cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ được các cấp bộ Đoàn thường xuyên thực hiện. Từ tháng 6 - 8/2016, các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám bệnh và phát 400 cơ số thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách ở huyện Hồng Dân, Vĩnh Lợi và TX. Giá Rai. Đồng thời cũng đã tổ chức thăm và tặng 90 phần quà cho gia đình chính sách với tổng trị giá trên 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn hỗ trợ về nhà ở và giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách phát triển kinh tế bằng hình thức tặng vườn cây, ao cá. Nhờ đó, đời sống của nhiều gia đình chính sách được cải thiện. Từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn Phước Long đã sửa chữa 1 căn nhà cho hộ chính sách, tặng 90 mô hình “Vườn cây, ao cá” cho người nghèo, gia đình chính sách. Ngoài ra, đơn vị này còn đảm nhận chăm sóc, phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hàng năm đến “tháng Bảy tri ân”, các đoàn viên - thanh niên cũng đã đến thắp nến tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho đất nước tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016), các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước. Cụ thể là tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; tu sửa, chỉnh trang tạo cảnh quan sạch, đẹp ở khuôn viên những di tích lịch sử, di tích văn hóa, nhà, bia, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ…

Anh Lương Văn Pho, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cho biết: “Cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua, tuổi trẻ Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tất cả như một lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với cha anh đi trước”.

Trong Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đầu tiên là công việc với con người. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp đối với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi nhận sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ), người có công với nước mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”. Thấm nhuần di huấn của Bác Hồ, tuổi trẻ Bạc Liêu sẽ tiếp tục cùng với chính quyền địa phương làm cuộc hành trình chăm lo cho các thương binh, liệt sĩ, những người đã cống hiến tuổi trẻ, hy sinh xương máu vì sự bình yên cho cuộc sống hôm nay.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.