Tin tức

Cầu không có mố, người dân làm cầu tạm thu phí

Thứ Hai, 25/07/2016 | 17:25

Do cầu bê-tông không có mố nên người dân làm cầu gỗ và thu phí. Ảnh: H.T

(BL-HT) Thời gian gần đây, người tham gia giao thông qua đoạn đường thuộc ấp Tường 3B (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) gặp nhiều khó khăn do cây cầu bê-tông xây dang dở, không có mố cầu.

Trước tình trạng này, một vài gia đình đã làm cầu tạm để người dân dễ đi lại. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra bức xúc vì bị thu phí 2.000 đồng khi qua cầu.

Thiết nghĩ, làm cầu phục vụ việc đi lại của bà con rất đáng hoan nghênh, nhưng liệu việc tổ chức thu phí thì đã hợp lý chưa?! Chính quyền địa phương nên làm rõ và phản hồi về vấn đề này.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.