Thể thao

Muaythai của Việt Nam phát triển tốt nhất châu Á

Thứ Sáu, 29/07/2016 | 16:43

Chuẩn bị Đại hội Thể thao Biển châu Á (ABG5) năm 2016, Liên đoàn Muaythai Thế giới (IFMA) phối hợp với Tổng cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn Muaythai Việt Nam tổ chức lớp đào tạo trọng tài/giám sát Muaythai cấp quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

TS. Sakchye Tapsuwan, Chủ tịch IFMA. Ảnh: Internet

TS Sakchye Tapsuwan, Chủ tịch IFMA, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan, cùng giảng viên cao cấp của IFMA trực tiếp giảng dạy gần 50 học viên đến từ các tỉnh, thành ở Việt Nam. Sau lớp đào tạo này, Ban tổ chức lớp học chọn một số trọng tài/giám sát có kinh nghiệm và ngoại ngữ để tham gia lớp đào tạo trọng tài/giám sát Muaythai cấp châu Á do IFMA tổ chức nhân Giải Vô địch Muaythai Trẻ thế giới vào tháng 8 tại thủ đô Bangkok với chỉ tiêu đào tạo cho Việt Nam tối thiểu 4 suất trọng tài/giám sát để điều hành tại ABG5.

Trong chuyến làm việc tại Đà Nẵng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng cũng đã có buổi gặp Chủ tịch IFMA - Sakchye Tapsuwan và Tổng Thư ký Liên đoàn Muaythai ASEAN - Giáp Trung Thang để thảo luận về công tác chuẩn bị tổ chức môn Muaythai tại ABG5. Sau khi tham quan các địa điểm tổ chức ABG5 tại Đà Nẵng cũng như trao đổi với Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng, Chủ tịch IFMA Sakchye Tapsuwan đánh giá cao sự chuẩn bị của nước chủ nhà.

TS Sakchye Tapsuwan cho biết: Bãi biển Việt Nam rất thuận tiện cho việc tổ chức các môn thể thao biển, nhất là thu hút du khách quốc tế đến cổ vũ đại hội. Môn Muaythai hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách nước ngoài đến xem như đại hội lần trước ở Phuket (Thái Lan). Việt Nam cũng là nước phát triển Muaythai tốt nhất châu Á nên hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong lần tổ chức trên cương vị chủ nhà này.

T.S

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.