Tổ tự quản người Hoa: Mô hình mới trong giữ gìn an ninh trật tự

Thứ Sáu, 12/08/2016 | 16:38

Nhằm phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) vừa thành lập mô hình Tổ tự quản người Hoa ở ấp Nội Ô. Đây là mô hình mới, được thành lập lần đầu tiên trong tỉnh.

Miếu Quan Đế Thánh Quân - nơi dự kiến sẽ làm lễ ra mắt Tổ tự quản người Hoa vào giữa tháng 8/2016. Ảnh: T.H

Tổ tự quản người Hoa là tổ chức quần chúng được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các thành viên Ban trị sự miếu Quan Đế Thánh Quân ở ấp Nội Ô. Tổ gồm 11 người, do Trưởng Ban trị sự miếu làm tổ trưởng.

Ông Phan Thanh Vũ, Chủ tịch UBND thị trấn Ngan Dừa, cho biết: “Nhiệm vụ của Tổ tự quản người Hoa là tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, khu dân cư; vận động giáo dục thành viên, gia đình, cộng đồng người Hoa và người dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, địa phương. Tham gia xây dựng gia đình, khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Các thành viên trong tổ không tham gia vào tội phạm, tệ nạn xã hội; gia đình họ cũng không có người vi phạm pháp luật; đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nói một cách cụ thể, các thành viên Tổ tự quản người Hoa sẽ vận động người dân nêu cao ý thức tự giác trong phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội theo phương châm “3 giảm” và “4 giữ”. “Ba giảm” là: giảm tội phạm; tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông. “Bốn giữ” là giữ người, giữ của; giữ tình làng, nghĩa xóm; giữ an toàn, đoàn kết, sức khỏe; giữ mối liên hệ chính quyền địa phương, nội quy sinh hoạt và bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó, đồng bào người Hoa sẽ kiên quyết không bao che, chứa chấp, tiếp tay cho tội phạm và hoạt động tệ nạn xã hội; không né tránh, kiên quyết, ngăn chặn đối tượng trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích… xảy ra ở khu dân cư và cơ sở thờ tự.

Bên cạnh đó, các thành viên Tổ tự quản người Hoa cũng sẽ tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Đồng thời nêu gương, vận động người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về đăng ký, quản lý cư trú, các mặt công tác về phòng cháy chữa cháy hay phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Đồng bào người Hoa ở ấp Nội Ô chiếm mật độ tương đối cao, với 156 hộ gồm 839 khẩu. Việc thành lập mô hình Tổ tự quản người Hoa sẽ góp phần đẩy mạnh giữ gìn an ninh trật tự, chuyển hóa địa bàn.

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.