Báo động hiểm họa “ngáo đá” ở giới trẻ

Thứ Sáu, 12/08/2016 | 16:43

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Bạc Liêu liên tiếp xảy ra tình trạng thanh niên khỏa thân chạy ra đường, cầm hung khí gây sự, chém người… mà không kiểm soát được hành vi bản thân. Các đối tượng này được cho là có biểu hiện của việc dùng ma túy đá hoặc sử dụng một số chất kích thích quá liều (thường gọi là “ngáo đá”).

Lực lượng cảnh sát cơ động đang tìm cách tiếp cận và khống chế một đối tượng "ngáo đá" trên địa bàn phường 5, TP. Bạc Liêu. Ảnh: H.H

Đến nay, người dân TP. Bạc Liêu vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án chém người trên địa bàn phường 1, TP. Bạc Liêu do một thanh niên thường “ngáo đá” gây ra. Đối tượng gây án tên là Trần Văn Trường, do sử dụng ma túy đá quá liều khiến cho y bị ảo giác, xách dao chém nhiều nhát vào người ông Nguyễn Hoàng Quân (52 tuổi) khiến ông Quân bị thương nghiêm trọng và tử vong sau đó.

Mới đây, trên địa bàn phường 5, TP. Bạc Liêu lại xuất hiện một thanh niên “ngáo đá”, hai tay cầm 2 con dao chạy ra đường múa may giữa trời mưa to. Lực lượng công an phải mất một thời gian khá lâu để tiếp cận và khống chế đối tượng. Nhưng khi bị bắt, đối tượng này vẫn còn trong trạng thái ảo giác, tiếp tục nói năng lảm nhảm, cố gắng vùng vẫy bỏ chạy.

Những vụ việc trên cho thấy, nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội do “ngáo đá” là rất lớn và nguy hiểm khôn lường. Trong cơn phê thuốc, người sử dụng bị ảo giác điên cuồng, phấn khích tột độ, hoang tưởng đến mức gần như điên loạn. Không ít đối tượng "ngáo đá" còn có những hành động tự hủy hoại bản thân như: lấy dao, lưỡi lam rạch vào da thịt, lấy bật lửa hơ vào người… hoặc trở thành những “ác quỷ” gầm thét, chửi bới, gây hại cho những người xung quanh, thậm chí cả người thân của mình.

Hiện nay, dấu hiệu nhận biết chính xác đối tượng “ngáo đá” vẫn là một bài toán chưa có lời đáp. Điều đó khiến nhiều người nơm nớp lo sợ tội phạm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ những đối tượng sử dụng ma túy đá.

Điều cần thiết nhất hiện nay là mỗi gia đình cần quan tâm đến con em mình nhiều hơn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường tạo điều kiện cho các em có môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích để tránh việc con em sa chân vào hiểm họa mang tên “ma túy đá”.

HUỲNH HIẾU

Một số biểu hiện dễ nhận biết người sử dụng ma túy đá:

Mất ngủ trắng đêm có thể kéo dài nhiều ngày liền, không cần ăn vẫn không đói, thể chất tiều tụy, mệt mỏi, rã rời dẫn đến suy nhược thần kinh ở mức độ nặng. Gương mặt nhớn nhác, ngơ ngáo, cặp mắt đờ đẫn mất tập trung.

Sau một thời gian hưng phấn cao độ do sử dụng ma túy đá dễ dẫn đến trầm cảm, người hay cáu bẳn, dễ bị kích động…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.