Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ biên giới biển

Thứ Ba, 16/08/2016 | 10:06

Bạc Liêu có 56km bờ biển, đây là một phần biên giới biển quốc gia. Tuyến biển là tuyến phòng thủ chủ yếu của tỉnh. Ngoài lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) làm nòng cốt, công tác bảo vệ tuyến biển còn có lực lượng quân sự và công an tham gia.

Bạc Liêu có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân đảo Cô Lin, quần đảo Trường Sa tháng 5/2016. Ảnh: N.Q

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thu gom rác tại đê biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) trong chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Ảnh: N.Q

Đầu tháng 8/2016, UBND tỉnh đã triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (gọi tắt là phong trào). Để xây dựng, phát triển phong trào, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, ngay sau hội nghị triển khai, phải có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là BĐBP tỉnh tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ biển, đảo.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo phong trào, các đơn vị, địa phương khẩn trương đề ra kế hoạch, phương hướng cụ thể. Đại tá Lưu Hoàng Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Lực lượng BĐBP tỉnh sẽ tổ chức hướng dẫn, bảo vệ các tổ, đội tàu thuyền đánh bắt xa bờ; phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. Phối hợp thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới. Đồng thời tiếp tục cùng lực lượng công an và quân sự phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn kết chặt chẽ xây dựng thế trận toàn dân, xây dựng an ninh với nền quốc phòng vững mạnh trên khu vực biên giới biển của tỉnh”.

Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới không chỉ là trách nhiệm của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang mà phải có sự tham gia của toàn dân. Bạc Liêu có 3 địa phương cấp huyện tiếp giáp biển, với số dân 414.873 người, chiếm gần 47% dân số toàn tỉnh (năm 2015). Đây là lực lượng vô cùng to lớn, có mặt rộng khắp, liên tục ở khu vực biên giới biển. Ông Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết sẽ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 01, gắn với đó là xây dựng các mô hình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, nhất là bà con ven biển. Hiện có một vài mô hình do công an và các thành viên MTTQ lập ra bảo đảm an ninh trật tự có hiệu quả, đơn cử như Tổ tự quản dòng tộc ở TP. Bạc Liêu. Song, các mô hình hiệu quả chưa được nhân rộng. Điều này sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Còn ở huyện Hòa Bình, theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện: “Địa phương luôn chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với quốc phòng - an ninh. Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến (xã Vĩnh Thịnh), các tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển, các câu lạc bộ Cựu chiến binh, mô hình đoàn kết xóm ấp, cổng an ninh trật tự đều lồng ghép bảo vệ biển. Các mô hình phát triển tốt bởi gắn liền với quyền lợi của bà con. Bảo vệ an ninh trật tự trước hết là bảo vệ tài sản công cộng, tài sản công dân. Thời gian tới, huyện sẽ phát động xây dựng thêm mô hình mới”.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ như lời hiệu triệu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Lưu Hoàng Hà bày tỏ: “Tôi tin rằng sau khi triển khai Chỉ thị 01, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với BĐBP tỉnh sẽ có mô hình thiết thực hơn để quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên giới biển. Ví dụ như phong trào làm sạch biển của Bộ Tư lệnh BĐBP, hay mô hình tổ tàu thuyền an toàn, cụm dân cư an toàn”.

NGUYỄN QUỐC

4 nội dung bảo vệ biên giới quốc gia

UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 29/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỉnh có 4 nội dung tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

1. Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển như: tuần tra, canh gác, bảo vệ biên giới, vùng biển; kè bảo vệ bờ sông và công trình quốc phòng - an ninh khu vực các xã, phường, thị trấn ven biển.

2. Các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

3. Các hoạt động tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực ven biển của tỉnh, biên giới trên biển, vùng biển, đảo của Tổ quốc; vi phạm Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Các hoạt động tham gia phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới, vùng biển.

Kế hoạch số 29 yêu cầu cơ quan Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, tuyên truyền về hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng xã, phường, thị trấn ven biển vững mạnh.

Còn UBND cấp huyện nội địa trong tỉnh xây dựng nội dung công tác hướng về khu vực biên giới biển của tỉnh. Tổ chức kết nghĩa, nhận đỡ đầu các đồn, hải đội biên phòng và các xã, phường, thị trấn khu vực ven biển của tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.