Huyện Hồng Dân: Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm

Thứ Sáu, 19/08/2016 | 16:04

Ông Phan Thanh Duy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân chỉ đạo nhiệm vụ những tháng cuối năm tại cuộc họp do UBND huyện tổ chức. Ảnh: T.N

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hồng Dân tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu cơ bản đạt tiêu chí đề ra. Mô hình cánh đồng lớn gắn với liên kết “4 nhà” ngày càng phát huy hiệu quả; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) có nhiều khởi sắc… Với đà thuận lợi trên, Huyện ủy, UBND huyện đã có nhiều chỉ đạo bứt phá cho những tháng cuối năm.

ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ

Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển khá. Tổng sản lượng lúa đạt gần 70.000 tấn; tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 15.000 tấn. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và vận tải tiếp tục phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt gần 300 tỷ đồng. Công tác giao thông nông thôn, thủy lợi - thủy nông nội đồng được thực hiện quyết liệt. Phong trào XDNTM sôi nổi và đạt cơ bản theo lộ trình. Huyện có 71/71 ấp đạt chuẩn văn hóa, trong đó 47 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa 5 năm và 6 năm liền, 13 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục.

Việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công được kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân. Công tác giảm nghèo được thực hiện tích cực, đời sống của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; toàn huyện có trên 96% hộ dân được sử dụng điện.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là huyện đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đi vào chiều sâu. Thực hiện việc khuyến khích cán bộ có trình độ đại học về công tác tại cơ sở, đến nay huyện đã ký hợp đồng với 57 sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại 9 xã, thị trấn. Trong đó có những cán bộ đã đề xuất giúp Đảng ủy, UBND xã, thị trấn xây dựng các mô hình về phát triển sản xuất nông nghiệp; dự báo, dự tính để đưa ra các kế hoạch thực hiện; ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi.

TĂNG TỐC TRONG NHỮNG THÁNG CÒN LẠI

Huyện Hồng Dân đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm. Trong đó, đáng chú ý là đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn ưu tiên hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, tăng cường công tác dạy nghề, nhất là các nhóm nghề phi nông nghiệp, hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi - trồng trọt, phương tiện sản xuất - kinh doanh, con giống… Đồng thời triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, quyết tâm giúp người dân xóa nghèo bền vững. Phấn đấu vào cuối năm 2016, Hồng Dân tiếp tục có 700 hộ thoát nghèo và 200 hộ thoát cận nghèo.

Trong XDNTM, huyện Hồng Dân chú trọng đầu tư và phát huy nguồn lực từ nhân dân để thực hiện nhiều công trình thủy lợi, giao thông nông thôn. Yêu cầu ngành chức năng huyện theo dõi, nắm chặt lịch điều tiết nước của tỉnh để kịp thời chủ động, phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân ở hai vùng mặn, ngọt. Song song đó, chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đầu tư sửa chữa trường lớp phục vụ năm học mới.

Đặc biệt, Huyện ủy Hồng Dân cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

ĐÌNH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.