Cướp giật lộng hành ở các vùng quê

Thứ Sáu, 19/08/2016 | 16:58

Vài năm trở lại đây, địa bàn nông thôn ở Bạc Liêu trở thành mục tiêu cho các đối tượng cướp, cướp giật hoành hành. Một phần vì đặc điểm của nông thôn, địa hình rộng, nhà cửa thưa thớt, phụ nữ lại thích mang nữ trang trên người và không chú trọng vấn đề an toàn. Ngoài ra, một lý do nữa khiến tình hình tội phạm tăng là do những thanh niên trẻ tuổi không có việc làm, thích ăn chơi, đua đòi.

Một băng nhóm cướp giật vừa sa lưới tại Công an huyện Phước Long. Ảnh: K.K

Nổi cộm nhất là địa bàn huyện Phước Long, thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân là những phụ nữ ở các vùng nông thôn chạy xe trên các tuyến đường và có đeo trang sức. Thủ đoạn của bọn chúng đơn giản là chạy quanh các tuyến đường để "săn mồi", khi phát hiện thấy thời cơ thuận lợi liền áp sát rồi giật tài sản của nạn nhân.

Điển hình như trường hợp của chị H.T.E (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long). Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/6, chị E. điều khiển xe mô tô từ chợ Phước Long về nhà, trong lúc dừng xe để chuẩn bị qua đường, bất ngờ có hai thanh niên đi trên xe mô tô tắt đèn xe chạy vượt lên từ phía sau chị E. Chúng nhanh chóng giật sợi dây chuyền vàng gần 6 chỉ mà chị E. đeo trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Mới đây nhất, Công an huyện Phước Long đã bắt gọn 3 nhóm cướp giật tài sản gồm 9 đối tượng đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện. Trong đó, nhóm đầu tiên do Cao Trung Điền (ngụ thị trấn Phước Long) cầm đầu. Đồng bọn là Trần Vũ Linh, Lê Văn Sang (đều ngụ thị trấn Phước Long). Bọn chúng đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản chủ yếu là dây chuyền vàng vào 2 đêm (10 và 12/7/2016) tại khu vực ấp Long Thành và ấp Nội Ô (thị trấn Phước Long). Chúng sử dụng xe máy ép sát nạn nhân rồi nhanh chóng giật tài sản…

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các vụ án trộm cắp, cướp giật tài sản bị mang ra xét xử ở các tòa án chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt ở các huyện vùng nông thôn. Như trường hợp các đối tượng Lê Văn Táng, Trần Chí Linh, Tô Lâm từng thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi. Bọn chúng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản, cướp giật trước khi sa lưới pháp luật.

Nhiều người dân khi đi ra đồng, ra vuông thường để tài sản có giá trị (xe máy) không người trông coi trên bờ, cặp theo lộ nên dễ phát sinh lòng tham cho các đối tượng trộm cắp. Hoặc có người thiếu cảnh giác trong trông coi tài sản, khóa chốt cửa sơ sài, vô tình tạo cơ hội cho bọn trộm lấy cắp tài sản. Mặc dù lực lượng công an đã liên tục ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tuy nhiên, những băng nhóm nhỏ, xuất phát từ những thanh niên lêu lổng ham chơi, không có việc làm ở các vùng quê chưa bị triệt xóa.

Từ các vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các vùng nông thôn cần hết sức cảnh giác với loại tội phạm này. Tránh để tài sản hớ hênh khi lưu thông trên đường; đồng thời khi bị cướp giật thì phải tri hô để người dân xung quanh hỗ trợ và nhanh chóng báo ngay cho lực lượng công an nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.