Chăm lo toàn diện cho đồng bào dân tộc Khmer

Thứ Sáu, 26/08/2016 | 15:24

Giữa mùa mưa bão, những ngôi nhà khang trang được dựng lên để đồng bào dân tộc (ĐBDT) Khmer ổn định cuộc sống. Không chỉ thụ hưởng về nhà ở, đất ở, bà con ĐBDT còn được chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế (BHYT), được học nghề để vươn lên làm giàu.

TỪ NHỮNG MẢNH ĐẤT NGHĨA TÌNH

Trong cuộc mưu sinh, nhiều gia đình nghèo đến mức không có mảnh đất cắm dùi, nhất là với nhiều hộ ĐBDT Khmer sống ven biển. Từ đó, các chính sách cho ĐBDT ra đời. Đặc biệt là Quyết định số 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở đã giúp nhiều hộ ĐBDT Khmer được hỗ trợ tiền mua đất, xây nhà.

Anh Trần Thôn (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) trong ngôi nhà được xây từ nguồn đất ở hỗ trợ (theo Quyết định số 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Ảnh: P.Đ

Anh Trần Thôn (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) trước đây là hộ nghèo không có đất ở. Song, từ khi được hỗ trợ đất để xây nhà theo Quyết định số 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cuộc sống gia đình anh dần ổn định. Ngồi trong căn nhà mới, anh Thôn phấn khởi nói: “Tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã giúp tôi vượt qua khó khăn. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng, tôi mua được miếng đất. Năm qua, nhờ tích cóp, tiết kiệm nên tôi đã xây được căn nhà”.

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh làm tốt công tác hỗ trợ đất ở cho ĐBDT Khmer như: TP. Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Đông Hải… Đặc biệt, có nơi bà con được nhận ngay sổ đỏ khi nhận đất như ở huyện Vĩnh Lợi. Việc làm này đã tạo điều kiện cho người nghèo thoát khỏi cảnh ở nhà tạm bợ. Với nông dân, đất là tài sản quý giá nhất, và Quyết định số 29/QĐ-TTg làm cho người tay trắng trở thành người làm chủ.

ĐẾN AN CƯ LẠC NGHIỆP

Cùng với hỗ trợ đất ở, ĐBDT Khmer còn được quan tâm chăm lo sức khỏe để đảm bảo sản xuất. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 40.000 thẻ BHYT được cấp với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. Đối với những hộ nghèo ở các xã bãi ngang, xã đặc biệt khó khăn, việc được cấp thẻ BHYT là điều kiện để bảo vệ sức khỏe gia đình. Ông Sơn Long (ấp Biển Đông B) bày tỏ: “Nhờ được cấp thẻ BHYT mà gia đình tôi được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Nhà nghèo, việc chữa bệnh hết sức khó khăn, vì thế, tôi rất mừng khi được cấp thẻ BHYT”.

Bên cạnh được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT, ĐBDT Khmer còn được dạy nghề và giải quyết việc làm. Tùy theo nhu cầu lao động thực tiễn mà bà con chọn nghề để học: từ các lớp chăn nuôi thú y cho đến nuôi trồng thủy sản. Ông Thạch Phol (ấp Giồng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông), chia sẻ: “Tôi được học nghề nuôi trồng thủy sản và được hỗ trợ con giống để thực hiện mô hình. Nhờ được trang bị kiến thức sản xuất nên tôi nuôi tôm thành công nhiều vụ, lãi gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó tôi còn được tập huấn kỹ thuật nuôi dê. Đàn dê của gia đình đang phát triển tốt”.

Trao đổi về vấn đề chăm lo đời sống cho ĐBDT Khmer, bà Trần Thị Xuyến, Phó Ban Dân tộc tỉnh, cho rằng: “Ngoài việc triển khai các chính sách về nhà ở, đất ở đối với ĐBDT Khmer, Ban Dân tộc tỉnh còn vận động mạnh thường quân, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt ĐBDT. Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho ĐBDT Khmer ở 8 xã bãi ngang, 8 xã đặc biệt khó khăn và 14 xã vùng kinh tế khó khăn được đặc biệt quan tâm để bà con yên tâm sản xuất. Và đến cuối năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh sẽ triển khai dứt điểm thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TTg về hỗ trợ đất ở cho ĐBDT Khmer”.

PHẠM ĐOÀN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.