Chị Lai Thị Pha Ly: Vượt khó nuôi con ăn học

Thứ Sáu, 26/08/2016 | 15:26

Nhà có 6 miệng ăn, không nghề nghiệp ổn định nên chị Lai Thị Pha Ly (43 tuổi, khóm 1, phường 1, TX. Giá Rai) và chồng phải lao động chật vật mới có cái ăn. Nhờ chăm chỉ lao động, tiêu xài tiết kiệm nên đến nay gia đình chị Pha Ly đã vươn lên thoát nghèo.

Vợ chồng chị Pha Ly chăm sóc đàn heo. Ảnh: M.L

Là hộ gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ, trước đây gia đình chị Pha Ly được chính quyền địa phương cất nhà tình nghĩa, hỗ trợ tiền thờ cúng… Thế nhưng, do con đông, lại không nghề nghiệp ổn định nên số tiền làm thuê không đủ đắp đổi qua ngày, khiến cuộc sống gia đình ngày càng chật vật, túng quẫn.

Đến năm 2006, chị Pha Ly tham gia Tổ phụ nữ ấp 1 (Hội LHPN thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, nay là phường 1, TX. Giá Rai), và được tham gia các mô hình tổ hùn vốn, heo đất tiết kiệm… Nhờ đó, chị có được ít vốn xoay sở làm ăn, cuộc sống dần ổn định. Đến năm 2014, được tổ chức Hội bảo lãnh vay Ngân hàng Chính sách xã hội TX. Giá Rai 20 triệu đồng, chị đầu tư xây chuồng trại nuôi 20 con heo. Ban ngày hai vợ chồng làm thuê; đến chiều thay phiên nhau đi xin cơm cặn nuôi heo, lao động quần quật đến nửa đêm. Nhờ chăm chỉ lao động, đến cuối năm 2014, gia đình chị Pha Ly thoát nghèo.

Năm 2015, chị tiếp tục gầy dựng đàn heo, thế nhưng sau một trận dịch, bầy heo chết sạch. Thương cảm cho hoàn cảnh của chị, đến tháng 7/2016, tổ chức Hội lại tiếp tục bảo lãnh cho chị vay vốn 20 triệu đồng, giúp chị tái đàn 11 con heo mới.

Hiện nay, cuộc sống gia đình đã ổn định, nhưng theo chị Pha Ly, thành quả lớn nhất của chị không phải là thoát nghèo, mà chính là nuôi các con ăn học. Chị Pha Ly tâm sự: “Cuộc đời chúng tôi đã thấm thía chữ nghèo. Cực khổ tôi không sợ, chỉ sợ các con học hành dang dở rồi lại nối gót cha mẹ sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Vì vậy, để con cái có cuộc sống tươi sáng hơn, dù vất vả, hy sinh, chúng tôi cũng phải cố gắng cho con ăn học đàng hoàng, có cái nghề nuôi bản thân, không phải sống vất vả như cha mẹ chúng”.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.