Mô hình nhà nông

Nguyễn Ngọc Danh: Làm giàu từ mô hình sản xuất đa con

Thứ Sáu, 26/08/2016 | 15:59

Ông Nguyễn Ngọc Danh (xã An Phúc, huyện Đông Hải) là một trong những nông dân sản xuất giỏi cấp huyện 3 năm liền. Với 10 công đất áp dụng mô hình sản xuất đa con, mỗi năm ông Danh lãi hơn 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Danh chăm sóc bầy chồn nuôi. Ảnh: H.Đ

Quê ở tận Tây Ninh, nhưng lấy vợ rồi lập nghiệp ở xã An Phúc, những ngày đầu, cuộc sống gia đình ông Danh gặp rất nhiều khó khăn. Để mưu sinh, ông Danh phải đi chăn dê mướn, cũng từ đó, ông học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dê.

Sau một thời gian, nhờ cần cù, tiết kiệm, ông Danh gầy dựng được đàn dê hơn 20 con, trọng lượng trung bình 20kg/con. Hàng năm, ông thu về khoản tiền lãi gần 100 triệu đồng từ việc bán dê thịt. Song song đó, ông còn tận dụng những khoảnh đất trống xung quanh nhà để nuôi thêm heo, gà, vịt...

Với mô hình nuôi đa con trên cùng một diện tích, ông Danh thả nuôi ghép cá nâu với sò huyết… Số tiền ông thu được từ sò và cá từ 40 - 50 triệu đồng/năm. Sau 8 năm cần cù lao động, tăng gia sản xuất, đến nay gia đình ông Danh đã thoát cảnh nghèo khó và vươn lên khá giàu.

Không dừng lại ở đó, ông Danh mua heo rừng về gây giống. Từ 2 con heo giống ban đầu, đến nay ông đã có đàn heo rừng giống gần 10 con. Ông Danh tiếp tục nuôi thêm chồn. Hiện, bầy chồn của ông phát triển rất tốt và hứa hẹn thành công.

Các mô hình mà ông Danh thực hiện đều đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với việc phát triển đa dạng các loại hình sản xuất, đây là cách làm có hiệu quả, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Danh là tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên, năng động sáng tạo trong sản xuất và nhạy bén với thị trường. Đồng thời ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con.

Hải Đăng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.