Nêu cao vai trò, trách nhiệm người dân trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Sáu, 26/08/2016 | 16:12

Có về những vùng quê hôm nay, mới thấy hết sự đổi thay từng ngày. Tuyến đường thông thoáng, cảnh quan đẹp mắt, người dân hăng hái lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế... Có được kết quả đáng mừng đó, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, còn phải kể đến sự đồng thuận, tích cực xây dựng đời sống văn hóa của người dân. Chính người dân đã tạo nên sự thay đổi, góp phần đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. 

Diện mạo xã Phong Thạnh A (TX. Giá Rai) ngày nay. 

Đang miệt mài cắt tỉa hàng rào cây xanh, anh Nguyễn Hữu Tâm (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) hồ hởi khoe: “Sau hơn 2 năm chăm sóc, giờ đây nhà tôi đã có được một hàng rào cây xanh đẹp mắt, thẳng tắp chạy dài theo lề lộ, góp phần cùng với bà con nơi đây xây dựng đời sống ngày càng văn minh, tiến bộ”. Có thể nói, từ khi Ban chỉ đạo phong trào triển khai Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 2/12/2011 của Bộ VH-TT&DL về tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” thì hầu hết các địa phương đều thực hiện khá tốt. Các tiêu chí phát động luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của người dân. Nhiều người có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, trang trí nhà cửa đẹp hơn, an ninh trật tự khu vực được đảm bảo... Từ đó làm tiền đề vững chắc xây dựng thêm nhiều mô hình hay và hiệu quả như: “Tổ tự quản về an ninh trật tự”; “Tuyến đường thắp sáng làng quê”… 
Không chỉ là cảnh quan môi trường, các địa phương còn hướng đến việc phát triển cuộc sống người dân ngày càng khá giả; có câu lạc bộ (CLB) văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để mọi người vui chơi, giải trí… Các địa phương thực hiện khá tốt các tiêu chí và đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh có thể kể đến là các xã của huyện Hòa Bình, huyện Phước Long, xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu), xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi)… Ông Nguyễn Văn Năm (ấp Huê II, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) chia sẻ: “Được chính quyền xã đến tận nhà để tuyên truyền và hướng dẫn các tiêu chí của phong trào, nên không chỉ riêng gia đình tôi mà các hộ khác trong ấp đều hăng hái thực hiện tốt. Hàng ngày, sau giờ đồng áng, vợ chồng tôi đều dành thời gian làm cỏ, trồng hoa kiểng và cắt tỉa gọn gàng, thẳng lối”. Gia đình ông Nam là hộ tiên phong trồng hoa kiểng ở địa phương. Từ vài khóm hoa kiểng xin về trồng tại nhà, giờ đây đã được nhân rộng cho các hộ gia đình khác trong ấp. 

Người dân xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) cắt tỉa hàng rào cây kiểng làm đẹp làng quê. 
Ảnh: H.H

Trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, không đòi hỏi người dân các địa phương phải đóng góp về của cải, tiền bạc mà tùy theo khả năng mỗi hộ gia đình, nhưng trên hết là phải nêu cao ý thức bản thân, cam kết thực hiện đúng theo các tiêu chí đề ra. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hiện nay một số địa phương cho rằng đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới thì đã xong trách nhiệm, còn việc giữ vững danh hiệu thì lại thờ ơ, bỏ ngỏ. Không chỉ vậy, việc xây dựng và triển khai đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đều nằm trong phạm vi nội bộ, chứ chưa thông qua người dân. Bà Trần Tố Quyên, Trưởng phòng Xây dựng đời sống văn hóa - Sở VH-TT&DL, cho rằng: “Trong việc triển khai thực hiện, để phong trào phát huy hiệu quả, các địa phương cần nêu cao và phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Khi lên kế hoạch xây dựng và thực hiện một danh hiệu nào đó, các địa phương cần tổ chức các buổi họp dân để thông qua và tiếp thu ý kiến đóng góp từ người dân nhằm xây dựng kế hoạch thiết thực hơn”. 
Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát huy hiệu quả, thiết nghĩ không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao ý thức đoàn kết của người dân, mà cần phải phát huy tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và những người làm công tác phong trào. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh cũng cần tìm tòi và phát hiện thêm những mô hình hay về xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư để nhân rộng. 

Huỳnh Hiếu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.