Cùng bàn luận

Định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho học sinh

Thứ Hai, 29/08/2016 | 15:50

Nước ta có lợi thế lớn là nguồn lao động trẻ, dồi dào, được bổ sung mỗi năm khoảng 1 - 1,2 triệu lao động. Thế nhưng, thị trường lao động nước ta vẫn luôn trong tình trạng cung không đáp ứng được cầu.

Thị trường đang rất thiếu lao động có tay nghề cao, có chuyên môn kỹ thuật theo yêu cầu ngày càng khắt khe của nhà tuyển dụng. Một phần nguyên nhân của thực trạng trên chính là công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh chưa được thực hiện tốt; tâm lý "sính" bằng cấp của cả xã hội đè nặng khiến công tác hướng nghiệp nhiều năm qua vẫn trong vòng luẩn quẩn.

Hằng năm, cả xã hội thường “nóng” lên vào mỗi khi vào kỳ thi đại học. Nhiều gia đình không lượng hết sức học của con, không hiểu rõ con có năng khiếu gì mà chỉ cố thúc con thi bằng được ngành "hot" này, nghề mới nổi kia; thậm chí ép buộc con phải quyết chí thi 2 - 3 lần để vào bằng được đại học. Bởi vậy mới có chuyện khi vào học nhiều sinh viên có cảm giác như mình ngồi nhầm trường, luôn ta thán, buồn chán về ngành mình đang học.

Chưa có thống kê chính thức về tỷ lệ cử nhân, kỹ sư sau khi ra trường có việc làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo là bao nhiêu. Nhưng có thể thấy xu hướng hiện nay, sau khi ra trường các cử nhân phải làm trái ngành là khá phổ biến. Một bộ phận không nhỏ sinh viên sau khi ra trường không sử dụng đến những kiến thức được đào tạo, đây là sự lãng phí tiền của, công sức không chỉ của bản thân mà còn của gia đình, nhà trường; gây tâm lý chán chường, hoài nghi về tương lai của một bộ phận lao động trẻ.

Hiện nay, Cộng đồng ASEAN đã chính thức hình thành. Trong thời gian tới, thị trường lao động Việt Nam có nguy cơ trở nên chật chội hơn với nguồn lao động từ các nước ASEAN. Vì thế, công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo phương châm thực tế, hiệu quả trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Xác định đúng hướng đi cuộc đời cho lao động trẻ cũng chính là góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội cho đất nước, tránh việc đất nước ta bị thua thiệt trên chính sân nhà.

TRẦN MINH MẠNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.