Hợp tác phát triển du lịch với TP. HCM: Nhiều thuận lợi cho Bạc Liêu

Thứ Hai, 29/08/2016 | 16:15

Không được thiên nhiên ưu ái ban tặng những cảnh đẹp hùng vĩ, Bạc Liêu chịu nhiều thiệt thòi so với các tỉnh, thành phố trong việc phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Song từ “vùng trũng” về du lịch, giờ đây Bạc Liêu đã bước lên vị trí mới trong tầm mắt bè bạn bốn phương. Trong thành quả đó, có nhiều thuận lợi đến từ chương trình hợp tác phát triển du lịch với TP. HCM. 

Trong 5 năm qua, từ khi tham gia vùng liên kết, Bạc Liêu đã nhận được nhiều sự hỗ trợ trong việc cùng nhau phát triển du lịch. Chương trình hợp tác giữa TP. HCM và các tỉnh ĐBSCL (Bạc Liêu - Cà Mau - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng) thật sự đã giúp hình ảnh của các tỉnh ĐBSCL nói chung, Bạc Liêu nói riêng được quảng bá rộng rãi hơn. 
Từ khi ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch với TP. HCM, nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của việc liên kết phát triển được nâng cao hơn. Lãnh đạo tỉnh đã quan tâm sâu sắc hơn đến lĩnh vực du lịch. Minh chứng đầu tiên chính là việc ban hành Nghị quyết số 02 (ngày 24/6/2011) - nghị quyết chuyên đề về du lịch. Đồng thời, UBND tỉnh cũng ban hành kế hoạch về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2015 và những năm tiếp theo, trong đó chú trọng liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh miền Tây và TP. HCM. 

Đoàn famtrip của TP. HCM đến khảo sát Cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh: N.V 

Do “sinh sau đẻ muộn” nên cách làm du lịch của Bạc Liêu còn khá non nớt, chưa chuyên nghiệp. Chính vì thế, việc hợp tác phát triển với TP. HCM đã giúp Bạc Liêu mở mang kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm và rút ra nhiều cái hay để ứng dụng tại địa phương. Bạc Liêu trong xây dựng quy hoạch phát triển du lịch đã tham khảo quy hoạch của TP. HCM, bên cạnh đó còn gắn kết việc xây dựng các sản phẩm du lịch hướng đến thị trường khách du lịch đến từ thành phố mang tên Bác. Trong quá trình hợp tác, Bạc Liêu cũng mời các đoàn famtrip (hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) của TP. HCM đến khảo sát nhằm góp ý cho việc xây dựng và hoàn thiện sản phẩm du lịch của tỉnh. Mới đây, sau khi khảo sát du lịch Bạc Liêu, đoàn famtrip của TP. HCM (gồm nhiều thành phần: các hãng lữ hành, nhà báo, lãnh đạo các sở, ngành liên quan) đã bày tỏ sự thích thú đối với các điểm du lịch tiêu biểu nơi đây. Họ cũng thể hiện sự hài lòng và mong muốn đưa hình ảnh Bạc Liêu hòa nhập cùng tua du lịch xuyên tỉnh. Đây là động thái khả quan mà Bạc Liêu nhận được trong tiến trình liên kết hợp tác phát triển du lịch với TP. HCM trong thời gian qua. Chị Nguyễn Thị Thu Tâm, Trưởng phòng Điều hành - Công ty Thương hiệu Việt, cho biết: “Tôi thích du lịch Bạc Liêu nên đến đây khảo sát để bổ sung điểm đến mới vào tua tuyến của công ty. Đây là thị trường tiềm năng, có nhiều điểm đến hấp dẫn”. Trước đó, cũng trong lần khảo sát các điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu, chị Lê Thị Hà (chuyên viên pháp chế thuộc Bộ VH-TT&DL) đã bày tỏ sự thích thú trước cánh đồng điện gió, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu... Phó chánh Văn phòng Sở VH-TT&DL TP.HCM - Nguyễn Ngọc Phú và các thành viên trong đoàn khảo sát cũng đồng quan điểm đó. 
Bên cạnh đó, để xây dựng và nâng cao các sản phẩm du lịch, Bạc Liêu cũng đã tổ chức đoàn đến TP. HCM học tập kinh nghiệm. Hiệu quả nhất trong việc liên kết này chính là nhiều doanh nghiệp du lịch của TP. HCM đã ký kết khai thác tua du lịch với Bạc Liêu thông qua Công ty Cổ phần du lịch Bạc Liêu để đưa khách đến đây tham quan, cũng như đưa khách Bạc Liêu du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, TP. HCM còn hỗ trợ, phối hợp với Bạc Liêu tổ chức nhiều sự kiện văn hóa để góp phần quảng bá du lịch như: chương trình Vầng trăng cổ nhạc, Trại sáng tác kịch bản cải lương đề tài nông thôn mới, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014…
Điều thuận lợi nữa mà Bạc Liêu có được khi ký kết hợp tác phát triển du lịch với TP. HCM đó là nhiều doanh nghiệp từ TP. HCM đã tham gia đầu tư vào du lịch Bạc Liêu. Các công ty đến từ TP. HCM đầu tư vào Bạc Liêu đã góp phần làm thay đổi diện mạo về cơ sở vật chất du lịch của nơi này. Điển hình như: Công ty cổ phần du lịch Bình Xuyên đầu tư vào khu du lịch sinh thái Hồ Nam, Công ty du lịch Saigontourist đầu tư vào cụm nhà Công tử Bạc Liêu… 
Để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa hai đơn vị, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Bạc Liêu - Thái Quốc Lưu đề xuất: “Mỗi năm TP. HCM cần tổ chức vài đoàn famtrip đến khảo sát du lịch Bạc Liêu nhằm giúp Bạc Liêu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Hai đơn vị cũng nên tạo một chuyên mục trên website của Sở VH-TT&DL để thường xuyên quảng bá, giới thiệu về du lịch, cũng như kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa phương mình”. 
Ngọc Vũ 

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.