Phát huy vai trò các điểm sinh hoạt văn hóa cơ sở

Thứ Hai, 29/08/2016 | 16:18

Với sự phát triển của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (gọi tắt là phong trào), việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa ở cơ sở ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Từ đó, hình thành nên nhiều điểm sinh hoạt vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân các địa phương trong tỉnh.

Được sự quan tâm, đầu tư của ngành chức năng và chính quyền địa phương, nhiều công trình văn hóa đã được hỗ trợ nâng cấp, xây dựng mới. Ngoài hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao xã và nhà văn hóa ấp, các điểm sinh hoạt văn hóa cấp huyện cũng góp phần giúp phong trào phát triển sôi nổi và hiệu quả.  
Điển hình như Khu liên hiệp Thể dục - thể thao TX. Giá Rai được xây dựng khang trang với cơ sở vật chất và trang thiết bị khá đầy đủ. Đến đây, người dân được rèn luyện sức khỏe với nhiều bộ môn như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, bơi lội... Ngoài ra, khu liên hiệp còn diễn ra các kỳ hội thao, giải đấu truyền thống của địa phương. Kể từ khi có công trình này, phong trào thể dục - thể thao của TX. Giá Rai trở nên sôi động hơn, góp phần thực hiện tốt việc rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. 
Công viên Văn hóa huyện Hòa Bình cũng được xem là trung tâm vui chơi, giải trí lý tưởng với nhiều hạng mục như: sân khấu, phòng truyền thống, thư viện, khu vui chơi, khu bán hoa kiểng... Hàng năm, các đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh, huyện thường xuyên chọn công viên để tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ hấp dẫn, thu hút đông đảo bà con đến thưởng thức. Đặc biệt, những hoạt động truyền thống của huyện như: Liên hoan Tiếng hát mùa thu, chương trình nghệ thuật mừng xuân, giao lưu đờn ca tài tử cũng được tổ chức tại đây. “Lâu nay, việc hưởng thụ các hoạt động văn hóa - văn nghệ luôn là nỗi khát khao của người dân nông thôn. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, công viên văn hóa là điểm sinh hoạt có quy mô và chất lượng tốt nhất của huyện. Nhìn chung, các hoạt động tổ chức tại đây khá sinh động, hấp dẫn, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bà con”, bà Triệu Thị Hương (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) chia sẻ.

Người dân huyện Hòa Bình thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát chèo Ninh Bình tại Công viên Văn hóa huyện. Ảnh: H.T

 

Đối với huyện Phước Long, việc đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục văn hóa còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho trẻ em. Trải qua nhiều lần nâng cấp, Trung tâm Văn hóa - Thiếu nhi huyện đã trở thành điểm sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi. Vào các ngày lễ lớn của đất nước, Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và dịp nghỉ hè..., Trung tâm Văn hóa - Thiếu nhi huyện phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, các trường THPT, THCS trên địa bàn tổ chức chiếu phim về đề tài lịch sử, hoạt hình 3D phục vụ khán giả nhí. Với diện tích khá rộng, trung tâm còn được trưng dụng để người dân kinh doanh các loại hình dịch vụ vui chơi dành cho trẻ em. Ông Dương Minh Khương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thiếu nhi huyện Phước Long, cho biết: “Hàng năm, Trung tâm luôn xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật vui tươi, lành mạnh để phát huy tối đa giá trị, chức năng của công trình này. Trong đó, các em thiếu nhi là đối tượng được dành nhiều sự quan tâm và tạo cơ hội tham gia những hoạt động phù hợp với lứa tuổi của mình. Ngoài việc giúp các em có được những phút giây thư giãn bổ ích, trung tâm còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ”.
Tin rằng, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở sẽ tiếp tục khởi sắc hơn nhờ việc khai thác tiềm năng, giá trị các điểm sinh hoạt văn hóa. Không những tạo được địa điểm vui chơi, giải trí cho người dân, nơi đây sẽ tiếp tục góp phần lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các địa phương trong tỉnh.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.