An toàn giao thông

Người đi bộ và nỗi lo tai nạn giao thông

Thứ Hai, 29/08/2016 | 16:27

Tình trạng người đi bộ vi phạm Luật Giao thông hiện nay diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến đường, như: cố tình vượt qua dải phân cách, băng qua đường không đúng nơi quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi bộ dưới lòng đường… Những hành vi vi phạm này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông (ATGT), mà trên thực tế đã có nhiều tai nạn kinh hoàng xảy ra với người đi bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu nhắc nhở người đi bộ chấp hành Luật Giao thông. Ảnh: T.H

Nhiều nguy cơ tai nạn…

Ngành Giao thông - Vận tải đã lắp đặt các biển báo chỉ dẫn, đèn tín hiệu, sơn kẽ vạch hướng dẫn giao thông khá đầy đủ trên hầu hết các tuyến đường, các nút giao thông phục vụ người đi bộ. Vỉa hè cũng được sửa sang, lát gạch chống trơn trượt… Tuy nhiên, người đi bộ vẫn vi phạm các quy tắc giao thông khiến tai nạn giao thông (TNGT) luôn tiềm ẩn, mất an toàn.

Do đi và sang đường không đúng nơi quy định, thiếu quan sát, có khi sử dụng điện thoại trên đường nên đã xảy ra không ít vụ TNGT cho người đi bộ, trong đó, từ xây xát nhẹ, gãy chân tay đến vỡ nội tạng, chấn thương sọ não và tử vong. Ông Phan Thanh Duy - Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, Trưởng Ban ATGT huyện cho biết: “Huyện Hồng Dân đặc biệt quan tâm nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo ATGT cho người dân, trong đó có người đi bộ. Đặc biệt là gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, trong đó có 2 vụ khiến 2 người đi bộ phải tử vong”.

Mới đây, một vụ TNGT liên quan đến người đi bộ đã xảy ra. Trong lúc đang đi bộ trên đường Trần Phú, bà N.T.M.L (ngụ TP. Bạc Liêu) đã gặp tai nạn khiến bà L. dập nội tạng và tử vong khi đưa đi cứu chữa ở TP. Cần Thơ.

Nhiều vụ TNGT liên quan đến người đi bộ do chính họ gây ra, gây tổn hại cho mình, có khi cho những người cùng lưu thông, thậm chí người đi bộ vì sai nguyên tắc, sai quy định gây ra những cái chết thương tâm cho bản thân… Dù là thiệt hại về bên nào thì đó cũng là những vụ TNGT kinh hoàng và để lại nhiều hệ lụy, không chỉ tổn thất về tài sản mà còn là tính mạng con người.

Phát động tuyên truyền, đảm bảo ATGT cho người đi bộ

ATGT đối với người đi bộ là một vấn đề cần tuyên truyền, cảnh báo hiện nay. Các hoạt động liên quan cần hướng vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho người đi bộ; cảnh báo các nguy cơ gây TNGT cho người đi bộ và biện pháp phòng tránh tai nạn khi đi bộ. Đồng thời, kêu gọi người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ chủ động giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ; tạo các điều kiện tốt nhất về hạ tầng giao thông để bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Việc phát động đảm bảo ATGT cho người đi bộ còn không ngoài hoạt động xử phạt người đi bộ không đúng nơi quy định. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến vấn đề giải phóng vỉa hè, dành vỉa hè cho người đi bộ. Lực lượng chức năng cần thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại những điểm tập trung đông người đi bộ, cầu vượt, các trường học và điểm vạch kẽ sang đường, nhắc nhở người đi bộ đi đúng nơi quy định, thậm chí nên xử phạt những hành vi cố tình vi phạm.

Trung tá Lê Hoàng Thức - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu cho biết, để đảm bảo ATGT, người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; nếu không có hè phố, lề đường thì phải đi sát mép đường. Đồng thời, chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẽ đường và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Luôn quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn. Trẻ em khi đi qua đường cần có người lớn dắt.

Cho rằng người đi bộ vừa là tác nhân gây TNGT, vừa là nạn nhân của các vụ tai nạn, Trung tá Lê Hoàng Thức cũng cho biết đơn vị đã có kế hoạch triển khai sớm hoạt động tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý người đi bộ vi phạm quy định về ATGT. Thiết nghĩ, đây là việc làm cần thiết và nên được các đơn vị trong tỉnh sớm triển khai, thực hiện.

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.