Phòng chống tội phạm từ “tai mắt” của dân

Thứ Hai, 29/08/2016 | 16:57

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh trật tự, các tầng lớp nhân dân ngày càng tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Từ đó, nhân dân trở thành “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng công an đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, góp phần bảo vệ sự bình yên thôn xóm.

Lãnh đạo Công an TP. Bạc Liêu khen thưởng cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: T.H

Để phát huy vai trò của nhân dân, năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (ngày 19/8 hằng năm) làm Ngày hội TDBVANTQ. Quyết định này vừa tôn vinh vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời nêu cao truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Từ đó, những năm qua, nhân dân ngày càng hăng hái tham gia các đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; làm nòng cốt trong các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự. Cũng chính những người dân quê ấy đã phát hiện, tố giác tệ nạn xã hội, thậm chí dũng cảm đương đầu truy bắt tội phạm. Qua đó, hàng trăm tập thể, hàng ngàn quần chúng có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm và phong trào TDBVANTQ được tôn vinh, khen thưởng.

Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã khen thưởng đột xuất cho 5 quần chúng là: Lâm Trường Điền, Nguyễn Minh Hiệp, Lý Quốc Huân, Nguyễn Công Thắm và Nguyễn Bá Tòng (cùng ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) vì có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm trộm cắp xe gắn máy của người dân.

Cùng với những cá nhân tiêu biểu, không ít tập thể, các tổ chức quần chúng (được công an thành lập) đã hỗ trợ tích cực cho công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào tự phòng - tự quản lớn mạnh. Có thể kể đến các mô hình: Tổ tự quản dòng tộc về an ninh trật tự (huyện Phước Long); Tổ tự quản tuyến kênh an toàn về an ninh trật tự (huyện Hồng Dân); Tổ tự quản ngư dân trên biển (huyện Đông Hải); Tổ tự quản trong các khu vực bến xe ôm, Tổ tự quản trong nhà trọ, Tổ tự quản trong các khu dân cư… (TP. Bạc Liêu).

Các mô hình trên khi đưa vào hoạt động đã làm tội phạm và tệ nạn xã hội giảm dần theo từng năm. Phong trào TDBVANTQ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy xã hội, đời sống nhân dân phát triển về mọi mặt.

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.