Thể thao

Nữ Việt Nam xuất sắc xếp hạng 7 Giải cờ vua Olympiad

Thứ Tư, 14/09/2016 | 16:29

Khi các kỳ thủ nam hết hy vọng đứng vào nhóm đầu thì đội nữ Việt Nam đã thi đấu hiệu quả để xếp hạng 7 chung cuộc tại Olympiad năm nay sau ngày thi đấu cuối (13/9).

Ván cuối (ván 11) đội nữ Việt Nam đăng ký thi đấu gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Thị Thanh An, gặp đội tuyển nữ Hà Lan. Nữ Việt Nam đã thắng nữ Hà Lan 2,5 - 1,5.

Sau 11 ván, nữ Việt Nam đứng hạng 7 chung cuộc. Đây là kết quả tốt nhất của đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam trong các lần dự giải Olympiad từ trước tới nay. Ngôi vô địch thuộc về đội Trung Quốc, hạng nhì là Ba Lan và hạng ba là Ukraine.

Về nam, ván cuối chúng ta gặp phải đối thủ mạnh Trung Quốc và thua chung cuộc 1-3. Trong trận thi đấu này, Lê Quang Liêm và Nguyễn Huỳnh Minh Huy đạt kết quả hòa còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Anh Khôi thua trận. Thua ván cuối cùng, nam Việt Nam kết thúc ở thứ hạng 42. Vô địch Olympic 2016 về nam là tuyển Mỹ, hạng nhì là Ukraine, hạng ba là Nga.

Về cá nhân, đáng tiếc là các kỳ thủ nam của chúng ta không ai đứng trong nhóm đầu của 4 bàn tranh tài. Với nữ, Mai Hưng có 8 điểm sau 11 ván nên xếp hạng 5 ở bàn 3 trong khi Như Ý có 7,5 điểm và đứng hạng 7 bàn 4.

T.S (theo SGGPO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.