Trường Quân sự tỉnh: Giảng dạy quốc phòng - an ninh cho sinh viên Cà Mau - Bạc Liêu

Thứ Sáu, 23/09/2016 | 16:04

Năm học 2016 - 2017, Trường Quân sự tỉnh dự kiến giảng dạy kiến thức quốc phòng - an ninh (QPAN) cho 2.500 sinh viên của Bạc Liêu và Cà Mau. Theo đó, nhà trường chú trọng bồi dưỡng ý thức quốc phòng cho đối tượng này.

Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu (năm học 2016 - 2017) được cán bộ Trường Quân sự tỉnh hướng dẫn bài tập thể dục buổi sáng. Ảnh: Hải Đăng

Từ ngày 19/9, sinh viên năm thứ nhất Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu bắt đầu tập trung học môn Giáo dục QP-AN tại Trường Quân sự tỉnh.

Trước đó, vào tháng 8/2016, 186 sinh viên năm thứ ba Trường cao đẳng Y tế Cà Mau cũng đã hoàn thành môn học này tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Đây là năm đầu tiên, nhà trường phối hợp đưa sinh viên cao đẳng, đại học của tỉnh láng giềng về đây học QP-AN. Nếu năm học 2015 - 2016, nhà trường giảng dạy cho 1.440 sinh viên đại học, cao đẳng Bạc Liêu, thì năm học 2016 - 2017, con số này dự kiến là 2.500 sinh viên của 2 tỉnh.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh, cho biết: “Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập Trung tâm Giáo dục QP-AN thuộc Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu phụ trách Bạc Liêu và Cà Mau là cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho nhà trường”.

Trung tâm Giáo dục QP-AN sẽ được đầu tư kinh phí xây dựng vào giai đoạn 2 (từ năm 2019 đến hết năm 2020). Với diện tích đất, cơ sở hạ tầng, giảng đường, bãi tập và cơ sở vật chất hiện tại, nhà trường cơ bản đảm bảo cho nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung theo môi trường quân đội. Nhà trường còn được UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp hội trường, dãy nhà ở học viên, mua sắm phương tiện phục vụ giảng dạy để đáp ứng tốt nhiệm vụ học tập của sinh viên 2 tỉnh.

Sau gần 10 năm giảng dạy QP-AN cho sinh viên, Trường Quân sự tỉnh đã có nhiều thay đổi về phương pháp giảng dạy, quản lý học viên. Ứng dụng tin học, cải tiến mô hình, học cụ, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, thi trắc nghiệm kết hợp tự luận. Từ đó, kết quả học tập của sinh viên ngày càng cao. Cùng với việc bám sát chương trình, Trường Quân sự tỉnh đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa để xây dựng, bồi đắp phong cách, lòng yêu thương con người cho học viên.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.